Hãy vì sự nghiệp trồng người

(VOV) - Việc chuyển toàn bộ học sinh đang học tại các điểm lẻ về học tại trung tâm của quận Hà Đông là một chủ trương đúng đắn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em, do đó rất cần sự ủng hộ của các bậc phụ huynh

Ngày Hội cả nước đưa trẻ đến trường đang đến rất gần. Tuy nhiên, 117 học sinh tiểu học ở tổ 15, 16 Động Lãm, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP. Hà Nội có thể sẽ không được phụ huynh cho đến trường. Nguyên nhân là các phụ huynh phản ứng trước Thông báo tuyển sinh năm học 2010 - 2011 của Trường tiểu học Phú Lương 1, trong đó có việc chuyển toàn bộ học sinh đang học tại các điểm lẻ về học tại trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xóa bỏ phòng học cấp 4 của quận Hà Đông. Nếu chuyển sẽ không cho con đến trường Theo lá đơn cầu cứu của phụ huynh, ngày 25/8/2010, phóng viên Báo TNVN đã tìm đến thôn Động Lãm, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Đây là một trong 3 điểm trường của Trường tiểu học Phú Lương 1 (điểm trường lẻ Động Lãm, Thượng Mạo và điểm trung tâm Bắc Lãm - PV). Theo bà Đặng Thị Khanh, Hội phó Hội Phụ huynh của 5 lớp tại điểm trường Động Lãm: ngày 27/6/2010 phụ huynh đã nhận được Quyết định của bà Nguyễn Thị Thơ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Lương 1 về việc tuyển sinh và chuyển toàn bộ học sinh học tại các điểm lẻ về học tại khu trung tâm. Chúng tôi không đồng ý cho con em mình chuyển đến học tại khu trung tâm Bắc Lãm. Bởi lẽ, khoảng cách từ nhà đến khu trung tâm là khá xa, vượt quá quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đường dài 1.600m đến 2.000m – PV). Diện tích sử dụng/ 1 học sinh tại khu trung tâm cũng không đúng với quy định của Bộ. Hơn nữa, đời sống kinh tế của chúng tôi còn rất khó khăn, lấy đâu thời gian để đưa con em đi học 4 lần/ngày. “Con em chúng tôi đến khu trung tâm học phải đi qua những bãi tha ma, cánh đồng, ao chuôm, trời mưa thì đường lầy lội, trời nắng thì bụi bẩn. Đặc biệt, giữa hai thôn Động Lãm và Thượng Mạo thường xuyên xảy ra đánh nhau nên chúng tôi phải tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho con em mình. Điểm trường Động Lãm đã được sửa chữa năm 2009, nếu cơ sở vật chất chưa đảm bảo cho việc học tập, phụ huynh học sinh xin đóng góp để nâng cấp. Con em chúng tôi đang học hành ổn định sao lại phải chuyển đi? Chúng tôi sẽ không cho con em mình sang khu trung tâm học.”, bà Đặng Thị Thảo, phụ huynh học sinh Trần Thị Thủy bức xúc. Cùng chung nỗi bức xúc, bà Quản Thị Nụ, phụ huynh học sinh Dương Quốc Vượng; bà Đặng Thị Hà, phụ huynh học sinh Đặng Quang Thản và nhiều phụ huynh khác đều cho rằng đây là chủ trương không phù hợp, làm khổ con em họ, chưa hiểu hết đời sống khó khăn của các bậc phụ huynh… Cần lắm sự chung tay của gia đình Để làm sáng tỏ vấn đề trên, ngày 27/8/2010, PV Báo TNVN đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phú Lương 1. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thơ, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Nhà trường không ban hành Quyết định nào về việc chuyển toàn bộ học sinh tại các điểm lẻ ngày 27/6/2010. Đó là Thông báo tuyển sinh năm học 2010 - 2011 của Trường tiểu học Phú Lương 1. Việc chuyển học sinh đang học tại các điểm lẻ về học tại khu trung tâm là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XVIII về chủ trương xóa phòng học tạm, phòng học cấp 4. Từ năm 2006 - 2009 bằng nguồn ngân sách của quận và xã hội hóa, nhà trường đã đầu tư xây mới tại khu trung tâm 1 đơn nguyên 2 tầng với 8 phòng học và 1 phòng chức năng, 2 đơn nguyên 3 tầng với tổng số 13 phòng học và 2 phòng chức năng để thay thế các phòng học cấp 4 của trường. Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng 1 dãy nhà 1 tầng làm phòng thư viện, phòng đoàn đội và đầu tư xây 1 bếp ăn bán trú. Tháng 8/2010 toàn bộ các đơn nguyên được bàn giao cùng các hạng mục: sân, cổng trường, tường rào, nhà vệ sinh để đưa vào sử dụng từ năm 201 – 2011. “Quan trọng hơn, nếu chuyển về học tại khu trung tâm sẽ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường khả năng giao tiếp, rèn luyện kỹ năng sống cho các em. Các em về học tại trung tâm sẽ được sinh hoạt tập thể, tạo môi trường thân thiện, tăng cường tiếp cận công nghệ thông tin. Là trường hạng 2 nên trường chỉ có 1 Hiệu trưởng, 1 Hiệu phó, một Tổng phụ trách, một cán bộ y tế. Do đó, không thể một lúc cả 3 điểm trường được thụ hưởng những hoạt động về chuyên môn cũng như hoạt động ngoại khóa. Chẳng hạn, mỗi lần dạy môn học công nghệ thông tin, cô giáo phải vận chuyển máy móc đi cùng, mất nhiều thời gian. Điện lưới tại các điểm lẻ không đáp ứng yêu cầu máy móc… Khó khăn cho việc dạy và học tại các điểm lẻ là chồng chất.”, bà Thơ tâm sự Trao đổi với PV Báo TNVN ngày 27/8/2010, ông Đặng Đình Dũng, Chủ tịch UBND phường Phú Lương khẳng định: chủ trương xóa phòng học cấp 4, chuyển các điểm trường lẻ của Trường tiểu học Phú Lương 1 của quận Hà Đông là hoàn toàn đúng đắn. Ông Dũng cho biết, điểm trường lẻ Động Lãm hiện đang sử dụng là diện tích mượn của Đình làng, nay cần phải trả lại. Bên cạnh đó, hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục từ việc chuyển học sinh từ các điểm lẻ về trung tâm đã được khẳng định tại phường Phú Lương. Năm học 2009 - 2010, Trường tiểu học Phú Lương 2 cũng chuyển toàn bộ học sinh về học tại trung tâm, được phụ huynh hưởng ứng tích cực. Bước vào năm học mới 2010 - 2011, với chất lượng được khẳng định, Trường tiểu học Phú Lương 2 được UBND TP. Hà Nội công nhận đạt chuẩn quốc gia. Về việc chuyển học sinh về trung tâm Trường tiểu học Phú Lương 1, đến nay, 100% phụ huynh học sinh tại điểm lẻ Thượng Mạo đồng tình ủng hộ. Ông Dũng cũng cho biết, ngày 28/8/2010, Phú Lương sẽ hoàn thành việc trải đá cho toàn bộ tuyến đường đến điểm trung tâm để các em đến trường nhanh, thuận tiện, an toàn. UBND xã đã yêu cầu lực lượng công an, tổ dân phố phải đảm bảo an toàn cho các em đến trường hàng ngày. Còn theo bà Vũ Thị Tân Trang, Trưởng phòng giáo dục quận Hà Đông, học sinh tại các điểm trường lẻ ít được tham gia hoạt động tập thể và không được thụ hưởng các điểu kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại. Do đó, chất lượng giáo dục toàn diện thường thấp hơn so với học sinh học tại khu trung tâm, khả năng tham gia hội nhập trong các hoạt động tập thể còn hạn chế. Với trách nhiệm trước sự nghiệp giáo dục cả nước và Thủ đô, Phòng Giáo dục phải xóa các điểm lẻ, tập trung học sinh về học tại khu trung tâm. Đây là chủ trương tất cả vì học sinh, để học sinh thụ hưởng điều kiện học tập tốt hơn, vì sự nghiệp trăm năm trồng người mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta quyết tâm thực hiện. Vì lẽ đó, mà ngày 10/7/2010, UBND quận Hà Đông mới ban hành Công văn số 1046 về việc xóa phòng học cấp 4, chuyển các điểm trường lẻ của Trường tiểu học Phú Lương 1. Hãy vì sự nghiệp trồng người Sự nghiệp giáo dục rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Hình ảnh bám dây cáp vượt dòng sông Poko để đưa con em mình đến trường, hay các em phải vượt sông Poko bằng những tấm bè tự tạo, đôi bạn cùng chung đôi dép hay những em bị nhiễm chất độc màu da cam với những cơn đau quần quại vẫn không quản ngại khó khăn kiếm cho mình từng con chữ khiến chúng ta rất đỗi khâm phục. Đó là tấm gương về tinh thần vượt lên khó khăn để được học tập, hướng tới tương lai tươi sáng. Vẫn biết rằng, không dễ dàng thay đổi được một thói quen. Các bậc phu huynh tổ 15,16 thôn Động Lãm chưa thể thay đổi một thói quen đưa con em mình đến trường ngay được. Vẫn mong rằng, vì sự nghiệp trồng người, các bậc phụ huynh hãy ủng hộ chủ trương trên. Các phụ huynh hãy đưa con em mình đến trường, đó là hạnh phúc của chính các em, của gia đình, của nhà trường và của toàn xã hội./. Bùi Cư (Báo TNVN)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/hay-vi-su-nghiep-trong-nguoi/20109/153746.vov