Hé lộ cách tạo hoa hồng xanh có giá đắt gấp đôi hoa hồng đỏ

Để tạo ra hoa hồng xanh đẹp mắt, người làm đã nhúng hoa hồng đỏ vào hộp màu xanh khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngày Valentine rộn ràng với những món quà, trong đó có hoa hồng, socola. Tuy nhiên, năm nay, hoa hồng xanh được nhiều người lựa chọn. Mức giá trung bình của hoa hồng xanh tại Trung Quốc gấp đôi hoa hồng đỏ. Tuy nhiên, theo trang Sina, khi cầm hoa hồng xanh trên tay, màu xanh loang ra trông rất đáng sợ.

Phóng viên tờ này thậm chí còn chụp lại được quy trình làm hoa hồng xanh ở Hạ Môn (Trung Quốc). Để tạo màu xanh, những người bán đã nhúng hoa hồng đỏ vào hộp sơn xanh để sơn ngập bên ngoài cánh và bông hoa rồi cắm vào bó. Tiếp đó, người làm lại nhúng vào hỗn hợp tạo kim tuyến lấp lánh.

Những bó hoa hồng xanh đẹp mắt

Hoa hồng xanh dính mực xanh ra tay

Hoa hồng đỏ được nhúng vào hộp xanh

Sau khi rút ra, hoa đã có màu xanh

Tiếp đó hoa hồng được nhúng trong kim tuyến

Hoa hồng xanh thực chất là lớp sơn bên ngoài

Ngâm trong nước còn có màu xanh

Những bó hoa có giá gấp đôi hoa hồng đỏ

>>> Đọc thêm: Bó hoa hồng Valentine 2016 đắt nhất thế giới có gì đặc biệt?

Nghi Dung (TheoSN)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/he-lo-cach-tao-hoa-hong-xanh-co-gia-dat-gap-doi-hoa-hong-do-d303753.html