Hé lộ chân dung kẻ có thể trở thành tân thủ lĩnh IS

PhapluatNet - Sau cái chết của kẻ cầm đầu Abu Bakr al-Baghdadi, Jalaluddin al-Tunisi là cái tên mà nhiều người dự đoán sẽ trở thành thủ lĩnh mĩnh mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya.

Hôm qua (15/7), kênh truyền hình Al Arabiya của Arab Saudi ngày 15/7 đưa tin, kẻ cầm đầu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya - Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt và kẻ có khả năng sẽ lên thay thế là Jalaluddin al-Tunisi.

Jalaluddin al-Tunisi là kẻ có khả năng cao sẽ trở thành tân thủ lĩnh IS

Trước đó, Nga đã tuyên bố Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích. IS cũng đã xác nhận thông tin này và nói rằng sẽ sớm cỗng bố tên thủ lĩnh mới.

Trong hoàn cảnh này, IS rất cần tìm một thủ lĩnh mới để tiếp tục sinh tồn, thậm chí là mở rộng địa bàn hoạt động sau những tổn thất nặng nề tại Iraq và Syria.

Một số nguồn tin nhận định, al-Tunisi chính là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí thủ lĩnh IS.

Được biết, Al-Tunisi có tên thật là Mohamed Ben Salem al-Ayouni, sinh năm 1982 tại khu vực Masaken, tỉnh duyên hải Sousse tại Tunisia.

Từ thập niên 1990, Al-Tunisi di cư đến Pháp và được nhập quốc tịch nhưng sau đó hắn đã về lại Tunisia để tham gia phong trào nổi dậy.

Năm 2011, al-Tunisi đến Syria và tham gia cuộc nội chiến ở đây. Năm 2014, hắn tuyên bố gia nhập IS sau cái chết của chỉ huy "Tiểu đoàn Ghoraba". Al-Tunisi là kẻ rất thân cận với al-Baghdadi.

PV (Tổng hợp)

Phap luat net
Báo PhapluatNet
PhapluatNet
phapluat net
báo phapluat net
IS thất thủ
tân thủ lĩnh IS

Ý kiến các bạn đọc

Gửi

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/he-lo-chan-dung-ke-co-the-tro-thanh-tan-thu-linh-is