Hé lộ cuộc sống trong tàu ngầm phát xít Đức

Loạt hình ảnh ghi lại cuộc sống thường nhật của những lính hải quân trên tàu ngầm phát xít Đức hồi đầu Thế chiến 2.

Đây là những hình ảnh độc về cuộc sống của những thủy thủ trên tàu ngầm phát xít Đức mang tên U-976 với 51 thành viên phi hành đoàn. Trong ảnh, các thủy thủ phát xít Đức liên hoan ăn mừng một ngày lễ trên tàu ngầm U-976. Ảnh The Sun

Giây phút vui đùa của các lính hải quân Đức Quốc Xã trong bức ảnh chưa từng công bố về cuộc sống trên tàu ngầm U-976. Ảnh The Sun

Hồi Thế chiến 2, những tàu ngầm của Đức Quốc xã trở thành một đối thủ đáng gờm của lực lượng quân đồng minh. U-boat thực ra là một tàu chiến có khả năng lặn xuống biển ở một độ sâu thích hợp. Nó phải nổi lên mặt nước sau khi lặn vài tiếng vì pin và không khí đều cạn kiệt. Ảnh: Hai thành viên thủy thủ U-boat chơi kèn Accordion trên boang tàu. Ảnh The Sun

Wilhelm Hinrichs (trong ảnh) chính là tác giả của những bức ảnh hiếm này. Ảnh The Sun

Các thủy thủ tàu U-976 của Đức Quốc xã rửa bát đĩa khi tàu này cập cảng. Ảnh The Sun

Giây phút nghỉ ngơi của các thủy thủ. Ảnh The Sun

Ba thủy thủ tàu ngầm U-boat mặc áo phao cứu sinh. Ảnh The Sun

Mọi người cho rằng, những tấm ảnh này được chụp đầu cuộc Chiến tranh thế giới 2, khoảng trước thời điểm Lực lượng Hoàng gia Anh đánh đắm tàu này hồi tháng 3/1944. Ảnh The Sun

Các thủy thủ tàu U-976 xếp đội hình đội ngũ trong một cuộc duyệt binh. Ảnh The Sun

Xác của chiếc tàu hư hỏng của Đức Quốc xã cũng được Wilhelm Hinrichs chụp lại. Ảnh The Sun

Một hình ảnh khác chụp hai thành viên thủy thủ tàu Đức Quốc xã đứng trên cột buồm của con tàu khu trục bị đánh đắm Bernd von Arnim. Ảnh The Sun

Thanh Nga (theo The Sun)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/he-lo-cuoc-song-trong-tau-ngam-phat-xit-duc-822459.html