Hé lộ đường dây vận chuyển hổ từ Nam ra Bắc

- Khoảng 1h40 ngày 16/10, trên QL 1A, tổ công tác đội 2.1 Phòng CS môi trường (MT) – CATP phát hiện chiếc xe taxi BKS 30P-6679 chở 2 cá thể hổ đông lạnh, được bọc trong chăn bông và vải bạt, để ở hàng ghế sau và cốp xe.

Lái xe taxi là Đinh Thanh Huyền, ở Quảng Bình trú tại Giáp Nhị, Thanh Trì đã bị tạm giữ ngay sau đó. Trong các đối tượng bị bắt có: Nguyễn Tiến Kiểu (SN 1961, ở Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Mậu Duyên (SN 1985, ở Thọ Xương, Thanh Hóa) và Nguyễn Thành Trung (SN 1977, ở Dương Minh Châu, Tây Ninh) đi trên một xe máy BKS 29V6 – 3658. Nguyễn Thành Trung được xác định là chủ hàng. Theo lời khai của các đối tượng, Trung được một người đàn ông tên Hùng nhờ mua giúp hai con hổ đông lạnh để nấu cao. Ngày 6/10/2009, Trung điện thoại cho Dương là người ở cùng thì được Dương thông báo là đã có hai con hổ đông lạnh trọng lượng khoảng 130kg bán với giá 3,4 triệu đồng/kg. Nếu giới thiệu được khách thì được hưởng 20 triệu đồng tiền công. Trong khi đó, Dương lại nhờ Yến mua hổ nên ngày 14/10/2009, Yến đã điện thoại cho Nguyễn Mậu Duyên. Duyên liên lạc với Thơ (ở xã Xuân Tín, Thọ Xương, Thanh Hóa) là người buôn bán hổ chuyên nghiệp để mua hai con hổ 130kg với giá 1,45 triệu đồng/kg. Sau đó, Duyên bán lại cho Yến với giá 2 triệu đồng/kg. 8h sáng ngày 16/10/2009, Dương, Yến, và hai vợ chồng Hùng thống nhất mua bán hổ đông lạnh tại quán cafe ngõ 4 Kim Đồng – HN. Duyên cùng bố nuôi là Nguyễn Tiến Kiểu đến Phú Xuyên để cân hổ. Khi bọn chúng về tới Guột – Phú Xuyên thì gặp xe taxi của Đinh Thanh Huyền, người được Thơ nhờ về Thanh Hóa chở hai con hổ đông lạnh ra Hà Nội tiêu thụ. Hai con hổ có trọng lượng 129kg. Sau khi cân hổ xong, Huyền chở Thơ và hai con hổ trên xe taxi, Duyên, Kiểu đi cùng bằng xe máy đến km12 quốc lộ 1A thì bị kiểm tra bắt giữ. Hiện hai cá thể động vật này đã được chuyển về Bảo tàng tự nhiên. Việt Nga - Hương Giang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/200910/He-lo-duong-day-van-chuyen-ho-tu-Nam-ra-Bac-1725101/