Hé lộ máy bay ném bom tàng hình Liên Xô những năm 1940

Rất bất ngờ khi ngay từ những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ 2, Liên Xô đã tham vọng phát triển máy bay ném bom tàng hình kiểu 'cánh bay'.

Đó là dự án máy bay ném bom Il-52 do Cục thiết kế Ilyushin phát triển từ cuối những năm 1940 với tham vọng đưa bom nguyên tử đi khắp các châu lục. Nguồn ảnh: English Russia

Tuy nhiên dự án đã không bao giờ đưa vào sản xuất nguyên mẫu. Đến nay, dự án Il-52 chỉ tồn tại trên hình vẽ của người đam mê hàng không. Nguồn ảnh: English Russia

Bản thiết kế sơ bộ Il-52. Nguồn ảnh: English Russia

Il-52 được thiết kế theo kiểu “cánh bay” (Flying Wing) – thiết kế phổ biến trên máy bay tàng hình hiện đại, bỏ cánh đuôi. Nguồn ảnh: English Russia

Việc phát triển máy bay ném bom cỡ lớn dạng “cánh bay” vào những năm 1940 là vô cùng khó khăn, trước hết là mặt công nghệ thời điểm đó phát triển máy bay phản lực còn rất sơ khai chưa nói tới máy bay phản lực cỡ lớn. Cho nên, không có gì quá lạ khi dự án Il-52 sớm chết yểu. Nguồn ảnh: English Russia

Ảnh đồ họa Il-52 ném bom rải thảm. Nguồn ảnh: English Russia

OKB Sukhoi khi đó dự định trang bị động cơ turbojet Lyulka AL-7 cho máy bay ném bom Il-52. Tuy máy bay "đã chết sớm", nhưng loại động cơ này thì được sản xuất hàng loạt từ năm 1952, trang bị cho nhiều dòng máy bay tiêm kích Su-7/9/11, Tu-28, thủy phi cơ Be-10. Nguồn ảnh: English Russia

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/he-lo-may-bay-nem-bom-tang-hinh-lien-xo-nhung-nam-1940-836104.html