Hé lộ nguyên nhân nhà xe Hưng Thành qua mặt cơ quan chức năng ở Huế: Lỗi ở cái cổng...?

Giữa bến và nhà xe Hưng Thành không có một hợp đồng gì hết. Các cơ quan chức năng cần xử lý nếu hãng xe này đón trả khách ngay trong bến.

Liên quan đến việc hãng xe Hưng Thành đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định trong TP Huế trong những ngày qua, Pháp luật Plus đã có buổi làm việc với Ban Quản lý bến xe, bến thuyền TP Huế vào ngày 9/3.

Theo đó, hãng xe Hưng Thành (thuộc Công ty TNHH Hưng Thành) chạy tuyến Hà Nội – Huế và ngược lại thường xuyên vào bến thuyền Tòa Khâm (TP Huế) đón khách.

Ban Quản lý bến xe, bến thuyền đang trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus.

Còn tại bến xe Nguyễn Hoàng (TP Huế) thì trả khách vào buổi sáng không đúng quy định khiến cho nhiều nhà xe tuyến cố định bức xúc.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus về vấn đề nêu trên, ông Lê Quang Triển – Phó Ban Quản lý bến xe, bến thuyền TP Huế cho biết, theo quy định tại bến thuyền Tòa Khâm và bến xe Nguyễn Hoàng không được phép đón trả khách, bốc hàng hóa mà chỉ được đậu đỗ dành cho các xe hợp đồng du lịch.

“Còn giữa bến và nhà xe Hưng Thành không có một hợp đồng gì hết. Tuy nhiên, do cổng không có barie nên rất thông thoáng cho các xe đi ra, đi vào. Nhà xe Hưng Thành vào bến đón trả khách trong bến thì chúng tôi không có quyền xử lý, phải cần phối hợp với các cơ quan chức năng khác xử lý vì BQL bến không có quyền kiểm tra giấy tờ" – ông Triển cho biết thêm.

Xe Hưng Thành vào bến xe Nguyễn Hoàng trả khách vào sáng 7/3.

Trong buổi trao đổi với PV ông Nguyễn Khoa Dũng – Trưởng bộ phận Kế hoạch Ban Quản lý bến xe, bến thuyền TP Huế chia sẻ, không riêng gì ở 2 bến xe này mà ở ngoài đường. Đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan phải phối hợp xử lý để chấm dứt tình trạng mà Pháp luật Plus phản ánh.

Đại diện Ban quản lý bến xe, bến thuyền TP Huế còn cho biết thêm nếu nhà xe Hưng Thành còn vào đậu đỗ trong bến thuộc đơn vị này quản lý mà lại đón trả khách thì có thể ghi nhận gửi đến cơ quan chức năng “phạt nguội”.

Cơ quan chức năng có thể “phạt nguội” nếu nhà xe Hưng Thành đậu đỗ và trả khách ngay trong bến...

Trước đó, Pháp Luật Plus đã đăng tải bài viết “Huế, nhà xe Hưng Thành đang “núp bóng” open tour để qua mặt cơ quan chức năng” phản ánh về tình trạng “xe dù, bến cóc” hoạt động công khai và chia ra nhiều chỗ đậu đỗ trả đón khách nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Trong đó, nhà xe Hưng Thành là cộm cán nhất, hãng xe này hoạt động công khai và chia ra nhiều chỗ đậu đỗ trả đón khách như đường Trương Gia Mô, Nhà Thi Đấu, bến thuyền Tòa Khâm, bến xe Nguyễn Hoàng… để nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Cụ thể, nhà xe này hoạt động trong cả ngày nhưng đỉnh điểm là vào khoảng 16h30 đến 18h và 7h – 9h sáng hàng ngày tại các con đường trong TP Huế để trả hàng hóa và hành khách.

Trước tình trạng “xe dù, bến cóc” hoạt động rầm rộ thì các cơ quan chức năng vẫn đang “loay hoay” tìm cách xử lý.

Tuy nhiên sáng 10/3, ghi nhận của PV cho thấy, hơn 6h PV dõi theo 2 xe hãng Hưng Thành mang BKS: 29B – 127.22 và 29B – 600.50 từ bến xe phía Bắc TP Huế thì đến bến xe Nguyễn Hoàng lập tức bật xi nhan xin đường vào trong bến trả hàng chục hành khách.

Sau đó, khoảng 30 phút sau thì 2 chiếc xe này đi ra khỏi bến mà không gặp một sự can thiệp gì từ nhân viên quản lý bến xe.

Nhận thấy hiện trượng trên, phóng viên gọi điện thoại đến lãnh đạo bến xe, bến thuyền để phản ánh nhưng không điện vị lãnh đạo này bắt máy để tiếp nhận thông tin.

"Vé" của xe Hưng Thành được thay bằng (Phiếu cấp chỗ) (Ảnh: do hành khách cung cấp).

Ảnh bạn đọc cung cấp.

Theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô thì các hãng xe hợp đồng du lịch không được bán vé, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi xe dưới mọi hình thức.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tuấn Kiệt - H.Oai

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/he-lo-nguyen-nhan-nha-xe-hung-thanh-qua-mat-co-quan-chuc-nang-o-hue-loi-o-cai-cong-d37819.html