Hé lộ nguyên nhân vụ TNGT thảm khốc tại Uông Bí, Quảng Ninh

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do xe ô tô bị nổ lốp, mất lái dẫn đến tai nạn.

Chiếc ô tô biến dạng sau tai nạn

Theo Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do xe ô tô bị nổ lốp, mất lái dẫn đến tai nạn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh cùng các ngành chức năng, UBND thành phố Uông Bí đã trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn và cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, thành phố Uông Bí và chỉ đạo trực tiếp hiện trường việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Nhằm chia sẻ sự mất mát của các gia đình nạn nhân, Tỉnh Quảng Ninh, TP Uông Bí, Ban ATGT tỉnh hỗ trợ 12 triệu đồng cho người tử vong, 7 triệu đồng người bị thương.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, vào hồi 08h00 ngày 30 tháng 01 năm 2017 tạithành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ rất nghiêm trọng. Trên đường từ Chùa Ba Vàng xuống Trung tâm thành phố Uông Bí đoạn thuộc tổ 8, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, xe ôtô khách county 29 chỗ ngồi, biển kiểm soát 17K-2869 do anh Phan Văn Mạnh, sinh năm 1990, trú tại thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình điều khiển, trên xe chở 29 người (gồm cả lái xe và 1 phụ xe) toàn bộ khách đều thuộc tỉnh Thái Bình đi du lịch hành hương Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí. Khi xe từ chùa Ba Vàng xuống chân dốc đã đâm, va vào cột điện, vách núi ven đường.

Vụ tai nạn làm 2 hành khách là anh Nguyễn Văn Chiếu, sinh năm 1999; anh Bùi Hữu Nhật (phụ xe), sinh năm 1981, cả hai cùng trú tại xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bị chết, 3 người bị thương và 24 người bị xây xát.

Thùy Dương

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/he-lo-nguyen-nhan-vu-tngt-tham-khoc-tai-uong-bi-quang-ninh-d38503.html