Hé lộ thông tin vụ án khác, tử tù được hoãn thi hành án

Trước giờ tử hình, tử tù Bế Văn Ngoạt đã tiết lộ thông tin một vụ án giết người khác nên được tạm hoãn thi hành án để cơ quan chức năng điều tra.

Sáng 14/8, Thượng tá Y Bé Ksơr, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hội đồng Thi hành án tỉnh Đắk Lắk vừa hoãn thi hành án đối tử hình với Vi Bế Ngoạt (SN 1975, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h ngày 21/10/2013, Ngoạt đi qua nhà chị Triệu Thị B. (ngụ cùng xã Ea Hiao) thì thấy một con ngan nên có ý định bắt trộm mang về làm thịt.

Khi Ngoạt bắt được con ngan, cháu Hà Cao N. (SN 2003, con của chị B.) đã phát hiện và nói sẽ báo lại cho bố mẹ. Lúc này, sợ bị lộ, Ngoạt đã lấy một chiếc búa đập vào vùng đầu khiến cháu N. tử vong tại chỗ.

Tử tù Bế Văn Ngoạt tại cơ quan điều tra.

Lúc này, cháu Hà Phú Q. (SN 2000, anh của cháu N. bị bệnh thiểu năng trí tuệ) đang nằm dưới nền nhà kêu ú ớ cũng bị Ngoạt dùng búa tấn công cho đến chết.

Sau khi gây án, Ngoạt vứt chiếc búa ở vườn mì của chị B. rồi đi về nhà. Tối cùng ngày, khi lực lượng công an có mặt tại nhà chị B. để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, Ngoạt đã bắt xe đò xuống nhà người quen ở huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) để bỏ trốn.

Qua dấu vết điều tra tại hiện trường cơ quan công an xác định Ngoạt là nghi phạm gây ra vụ án mạng nên đã lập kế hoạch vây bắt đối tượng.

Đến khoảng 15h ngày 25/10/2013, Ngoạt đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Thạch Xuân (xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk).

Tại cơ quan điều tra, Ngoạt đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 11/6/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử và Ngoạt phải nhận mức án tử hình tội Giết người.

Mới đây, ngày 9/8/2017, hội đồng Thi hành án tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thi hành án tử hình đối với Vi Bế Ngoạt bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Tuy nhiên, trước giờ thi hành án, Ngoạt bất ngờ hé lộ thông tin về một vụ án giết người từ năm 2009 xảy ra tại địa bàn huyện Krông Pắk. Trong đó, đối tượng là nhân chứng duy nhất.

Lúc này, hội đồng Thi hành án đã quyết định tạm hoãn thi hành án tử hình đối với Ngoạt, đồng thời báo cáo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ án mà tử tù mới tiết lộ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/he-lo-thong-in-vu-an-khac-tu-tu-duoc-hoan-thi-hanh-an-a335574.html