Hé lộ tiên tri 'sởn gai ốc' về Chiến tranh thế giới 3

Nhà tiên tri Nostradamus khiến nhiều người lo lắng khi tiên tri về “Chiến tranh nóng” có khả năng xảy ra trong năm 2017.

Nostradamus (1503 - 1566) là dược sĩ và nhà tiên tri người Pháp nổi tiếng. Sinh thời, nhà tiên tri Nostradamus đã đưa ra nhiều tiên đoán đúng về các sự kiện được lịch sử thế giới ghi nhận có thể kể đến như cách mạng Pháp, Chiến tranh thế giới 1 và 2, sự xuất hiện của trùm phát xít Hitler, vụ khủng bố ngày 11/9…

Nostradamus

Trong số các tiên đoán của nhà tiên tri về năm 2017 - 2018, Nostradamus dự đoán sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh giữa Nga và Mỹ. Cuộc chiến giữa hai siêu cường này sẽ kéo dài 27 năm và sẽ có một khoảng thời gian bạo lực đẫm máu.

“Trận chiến hải quân ban đêm sẽ chiến thắng, Cháy trên những con tàu đến vùng phương Tây bị tàn phá: Mưu kế mới, con tàu lớn màu sắc, Những người bị đánh bại tức giận, và chiến thắng trong mưa bụi”, Nostradamus dự đoán về cuộc chiến tranh Nga - Mỹ.

Thêm vào đó, cuộc chiến tranh trên sẽ xảy ra cùng với sự xuất hiện của một sao chổi. "Chủ nghĩa khủng bố hạt nhân và thiên tai sẽ hủy hoại hành tinh của chúng ta cho đến khi một hành tinh khổng lồ tiếp cận trái đất", Nostradamus tiên đoán.

Bên cạnh những tiên đoán rùng mình về cuộc chiến giữa 2 cường quốc, nhà tiên tri Nostradamus cũng đưa ra dự đoán về tình hình Triều Tiên trong năm 2017. Nhà tiên tri này dự đoán Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ hợp nhất và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ sang Nga.

Cũng trong năm 2017, Nostradamus dự đoán Nga và Ukraine sẽ ký kết hòa bình. Một số quốc gia châu Âu được cho là sẽ ủng hộ thỏa thuận này trong khi phía Mỹ phản đối.

Nostradamus còn khiến nhiều người lo lắng khi tiên tri về “Chiến tranh nóng” có khả năng xảy ra trong năm 2017. Cụ thể, tình trạng nóng ấm toàn cầu ngày càng phức tạp trong khi nguồn tài nguyên dần cạn kiệt tạo nên những mối đe dọa đối vơi cuộc sống của nhân loại.

Trung Quốc trỗi dậy ở Châu Á và lời tiên tri của bà Vanga

Nhà tiên tri mù Vanga dự đoán sự trỗi dậy của Trung Quốc góp phần lớn cho các mâu thuẫn của các quốc gia trong khu vực.

Đúng như thế trong những năm gần đây sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học kỹ thuật quân sự được Trung Quốc đặc biệt quan tâm, chưa kể đến những đảo nhân tạo xung quanh biển Đông được ví như tàu sân bay cố định khổng lồ, những đảo nhân tạo mới bồi đắp xong của Trung Quốc để làm gì và với mục đích gì, không chỉ riêng giữ gìn an ninh của khu vực mà trong đó chắc hẳn chứa đựng nhưng âm mưu to lớn nhằm chinh phạt hoặc ép buộc các nước phải thừa nhận và chịu sự quản lý của Trung Quốc.

Sơ lược lại lịch sử thời hậu chiến tranh thế giới thứ 2, điển thình là chiến tranh Nam Hàn - Bắc Triều thì cũng có sự chung tay của Trung Quốc khi họ đưa quân sang giúp Triều Tiên khi bị quân của Liên Hiệp Quốc đàn áp.

Và Như vậy mới có nước Triều Tiên của ngày hôm nay... theo dõi những diễn biến chính trị của các quốc gia trong khu vực thì những năm gần đây có rất nhiều biến cố, xung đột xảy ra mà xung quanh đó đều có bàn tay vì sự bành chướng lãnh thổ của Trung Quốc.

Năm 1871, Albert Pike, một sĩ quan cấp tướng của liên quân Hoa Kỳ đã viết một bức thư gửi tới chính trị gia người Ý Giuseppe Mazzini, dự đoán và vạch ra một kịch bản cho 3 cuộc đại chiến thế giới.

Bức thư bí ẩn lên kịch bản cho việc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai sẽ xảy ra như thế nào vào thời điểm những năm 1900, đồng thời tiên đoán về một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 - cũng là trận chiến cuối cùng của nhân loại.

Theo đó, sỹ quan chỉ huy tối cao của Hội Tam Điểm vẽ ra viễn cảnh Thế chiến thứ nhất sẽ được lên kế hoạch để lật đổ quyền lực của Nga Hoàng ở Nga và làm cho đất nước này trở thành một pháo đài của chủ nghĩa vô thần cộng sản.

Tiếp đó, Thế chiến thứ hai sẽ nổ ra như một chất xúc tác để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít để từ đó chủ nghĩa cộng sản có thể cân bằng với các nước theo đạo Thiên Chúa và cho phép chính phủ Do Thái có đủ sức mạnh để lập một vùng chủ quyền Israel ở Palestine.

Và cuối cùng, Thế chiến thứ 3, cuộc chiến mà Pike cho rằng là cuộc chiến cuối cùng sẽ diễn ra giữa phương Tây và lãnh đạo các cuộc chiến tranh Hồi giáo.

“Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra dựa trên những bất đồng quan điểm không thể dung hòa giữa nhà nước Do Thái và các nhà lãnh đạo Hồi giáo trên thế giới, để rồi từ đó họ sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Giữa lúc ấy, các quốc gia sẽ khác sẽ phải vật lộn với những tranh chấp liên quan đến đạo đức, tôn giáo và khủng hoảng kinh tế.”

“Đó là lúc nới lỏng thuyết vô thần và chủ nghĩa hư vô. Chúng ta sẽ kích động tất cả để tạo ra một thảm họa xã hội ghê gớm ở các quốc gia vô thần tuyệt đối. Sau đó, ở khắp mọi nơi, người dân sẽ phải tự đứng lên để bảo vệ lấy bản thân mình.

Còn với những người theo đạo Thiên chúa, họ sẽ trở nên mất phương hướng và không còn biết phải đặt niềm tin vào đâu. Và đó là khi chủ nghĩa thờ Lucife xuất hiện và đem lại ánh sáng sự thật đến với công chúng.”

Đây là tất cả những thông tin còn sót lại trong lá thư của Pike mà người ta còn lưu giữ được cho tới thời điểm hiện tại, bởi các tài liệu liên quan đến bức thư này đã “biến mất” một cách bí ẩn vào năm 1970 dù đã từng được trưng bày tại Thư viện các bảo tàng của Anh trước đó.

Chính việc lá thư bị mất tích mà không có lý do, cùng với việc Nhà triết học người Pháp Nostradamus từng dự báo về một "đội quân Hồi giáo" tiến vào châu Âu, chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ sớm bắt đầu và kết thúc trong thời gian 27 năm, những người theo đuổi thuyết âm mưu càng có cơ hội củng cố niềm tin về việc thế chiến thứ 3 sẽ nổ ra đúng như những gì được dự đoán.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/he-lo-tien-tri-son-gai-oc-ve-chien-tranh-the-gioi-3-d147011.html