Hệ thống tên lửa phòng không đa tầng của Israel sắp đi vào hoạt động

Hệ thống tên lửa phòng không đa tầng của Israel được thiết kế để đánh chặn tên lửa ở cự ly từ 100-200km, sẽ chính thức đi vào hoạt động vào đầu tháng 4 tới.

Ngày 20/3, một sỹ quan không quân cao cấp giấu tên của Israel cho biết, hệ thống tên lửa phòng không đa tầng của Israel sẽ chính thức đi vào hoạt động vào đầu tháng 4 tới bằng việc triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn David's Sling.

Hệ thống tên lửa đa tầng David's Sling, được thiết kế để đánh chặn tên lửa ở cự ly từ 100-200km.

Hệ thống David's Sling sẽ bù đắp vào khoảng trống còn lại trong hệ thống phòng không của Israel, gồm hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt và tên lửa tầm xa Arrow-2 và Arrow-3.

Cũng theo sĩ quan trên, cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt, tên lửa Arrow-2 và Arrow-3, hệ thống David's Sling sẽ giúp cho hệ thống phòng không của Israel tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa đến từ tên lửa và máy bay của đối phương.

Hệ thống phòng không David's Sling là kết quả hợp tác giữa hãng Rafael (Israel) và Raytheon (Mỹ)./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/he-thong-ten-lua-phong-khong-da-tang-cua-israel-sap-di-vao-hoat-dong/436808.vnp