Heineken: 'Vì một Việt nam tốt đẹp hơn'

Đó là thông điệp xuyên suốt trong Báo cáo phát triển bền vững được Heineken Việt Nam trình bày sáng nay (28/6/2017) tại Hà Nội.

Trong báo cáo phát triển bền vững năm thứ 3 này, Heineken Việt Nam tập trung vào sáu lĩnh vực trọng tâm: Tuyên truyền uống có trách nhiệm, Bảo vệ nguồn nước, Giảm thiểu khí thải CO2, Hỗ trợ cộng đồng, Nguồn cung ứng bền vững, và Sức khỏe an toàn.

Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao HEINEKEN Việt Nam, ông Matt Wilson thuyết trình bản Báo cáo.

Trong năm 2016, Heineken đã đầu tư 8,2% ngân sách truyền thông để hỗ trợ cho chiến dịch "Uống có trách nhiệm" , riêng chương trình "Đã uống bia rượu thì không lái xe" đã tiếp cận 65 triệu lượt người. Công ty cũng đã đầu tư 16 tỷ đồng cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp 25 tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng, trong đó có 5 công trình nước sạch lớn.

Về môi trường, hiện tại bốn trên sáu nhà máy bia của Heineken VN nấu bia bằng 100% năng lượng tái tạo, giúp giảm 38% lượng khí thải CO2 so với 2015.

Cũng trong năm 2016, Công ty đã đóng góp 33,5 ngàn tỷ đồng cho kinh tế Việt Nam, tương đương 0,75% tổng GDP quốc gia.

HEINEKEN Việt Nam đã được vinh danh là Top 3 Doanh Nghiệp Sản Xuất Bền Vững Nhất Việt Nam, do Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững trực thuộc VCCI đánh giá theo bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI năm 2016.

Heineken gửi những lá thư trong vỏ chai mang thông điệp phát triển bền vững.

Chia sẻ với TT&VH tại buổi báo cáo, ông Matt Wilson, Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao HEINEKEN Việt Nam vui mừng thông báo “Trong năm 2016, chúng tôi đã tiến gần hơn mục tiêu toàn bộ nhà máy nấu bia sử dụng 100% năng lượng tái tạo và giảm thiểu tối đa chất thải. Với nền tảng vững chắc và kinh nghiệm sâu rộng trong các hoạt động phát triển bền vững, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tinh thần uống có trách nhiệm, cũng như tiếp tục đầu tư phát triển con người và cộng đồng.”

TDS

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/ban-can-biet/heineken-vi-mot-viet-nam-tot-dep-hon-n20170630113016247.htm