Hết “cửa” cho tội phạm móc túi trên xe buyt

(VnMedia) - Chỉ trong vòng 1 năm, lực lượng CSHS “hóa trang” trên các tuyến xe buýt đã bắt giữ tổng số 33 vụ và 36 đối tượng, thu giữ 21 điện thoại di động và một số tang vật khác…

Thời gian gần đây, người dân đi xe bu yt đã quen dần với hình ảnh những người khách có mặt đồng hành cùng họ suốt cả chặng đường dài trên những chuyến xe dọc ngang Thủ đô. Những người khách tốt bụng này không chỉ tận tình giúp đỡ bà con khi thì xách hộ chiếc giỏ, lúc thì giúp đỡ người già, bế em nhỏ… mà còn sẵn sàng xả thân tấn công những tên tội phạm manh động “cả gan” hoạt động móc túi, trấn lột trên xe. Rất ít người biết rằng đó chính là những chiến sỹ CSHS “hóa trang” đảm bảo ANTT trong chương trình phối hợp giữa Phòng CSĐTTP về TTXH và Tổng Công ty vận tải Hà Nội Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng phòng PC 45 nhận định: “Tội phạm trộm cắp tài sản trên tuyến xe buyt và tại các điểm dừng, đón trả khách chủ yếu là đối tượng người tỉnh ngoài nghiện ma túy, sống lang thang tại Hà Nội. Rất nhiều đối tượng bị nhiễm HIV nên hoạt động rất manh động, nhiều lúc công khai trắng trợn chống lại lực lượng làm nhiệm vụ”. Theo Thượng tá Nguyễn Viết Chức, qua hơn 1 năm triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, phòng PC 45 phối hợp với Tổng Công ty vận tải Hà Nội mật phục đấu tranh đấu tranh đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản tại 2 điểm trung chuyển, 3 tuyến phức tạp. 60 điểm dừng xe đón, trả khách phức tạp đồng thời giao cho CA các quận huyện, thị xã đảm bảo giữ ANTT tại 8 “điểm đen”. Qua hơn 1 năm hoạt động, kết quả đường dây nóng mà lực lượng chức năng cung cấp đã thu đưọc 133 tin trong đó có 128 tin thông báo về về hoạt động của các đối tượng trộm cắp tài sản, 5 nguồn tin khách hàng thông báo về việc nhân viên phụ xe bán vé đã thu tiền nhưng không đưa trả vé cho khách. Lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng số 33 vụ và 36 đối tượng, thu giữ tang vật 21 điện thoại di động và một số tang vật khác… Trong đó có rất nhiều vụ liên quan đến nhân viên lái, phụ, xe buyt vi phạm khi trộm cả lốp xe ô tô, bán vé giả, hành hung lực lượng chức năng. Lễ ký kết đảm bảo ANTT trên các tuyến xe buýt giữa PC 45 và Tổng Công ty vận tải Hà Nội sáng 27/5 Đại tá Nguyễn Đức Chung – Trưởng phòng PC45 cho biết: mấu chốt thành công chính là thông tin tội phạm nên Phòng PC45 mong muốn Tổng công ty vận tải Hà Nội thực hiện việc dán mới lại đồng loạt các số điện thoại đường dây nóng trên các tuyến xe. Tới đây Phòng PC 45 sẽ tổ chức lớp tập huấn kỹ năng cho lái, phụ xe để lực lượng này yên tâm công tác khi cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Đại tá Chung đề xuất nên đưa các đối tượng tội phạm hoạt động trên các tuyến xe buyt vào hồ sơ trấn áp tội phạm để triệt để xử lý. Trọng Hiếu

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=22&newsid=193188