Hết đường mưu sinh vì trạm thu phí

Dư luận tại Thái Nguyên vẫn đang nóng như lửa về những bất ổn liên quan việc đặt trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 3 cũ thuộc địa phận huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Vị trí đặt trạm thu phí BOT Thái Nguyên - Chợ Mới gây nhiều tranh cãi

Theo đơn kiến nghị của bà Vũ Thị Lý (xóm số 8, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương), gia đình bà đã chấp hành nghiêm túc việc di dời một số công trình để giao mặt bằng cho việc xây dựng trạm thu phí. Khi thi công, các phương tiện làm rung lắc cả ngôi nhà chính của gia đình khiến công trình bị hư hại. Đến khi mặt bằng công trình hoàn thiện thì cửa chính ngôi nhà của gia đình bà Lý gần như tiếp giáp sát với mặt đường. Oái oăm là nhà lại cao hơn nền đường hơn 1m.

Bà Lý cho biết, trước đây, gia đình bà kinh doanh nhà nghỉ, hoạt động dịch vụ tiểu thương nhờ bám vào lợi thế tiếp giáp mặt Quốc lộ 3. Từ khi đơn vị thi công xây dựng trạm thu phí thì mọi hoạt động dịch vụ của gia đình bà bị đình trệ. Ngày đêm, xe cộ qua lại như sắp đâm đổ nhà. Tiếng ồn và khói bụi xộc thẳng vào tận các phòng. Ở còn khó nói gì đến kinh doanh dịch vụ.

Thống kê của UBND huyện Phú Lương, khi triển khai GPMB xây dựng Trạm thu phí có 51 hộ dân bị ảnh hưởng. Một số hộ dân đã giao mặt bằng cho chủ đầu tư song vẫn kiến nghị được thu hồi hết phần diện tích đất và nhà cửa, tài sản, vật kiến trúc còn lại. Lý do là, diện tích đất còn lại bị hạn chế sử dụng do hành lang giao thông đường bộ. Mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ không thể thực hiện do công trình tiếp cận sát với trạm thu phí. Trong khi đó, do công trình của nhân dân ở sát mép với công trình trạm thu phí nên ngày đêm tiếng ồn và khói bụi tấn công làm khuynh đảo đời sống của nhân dân.

Từ thực tế trên, UBND huyện Phú Lương đã đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên căn cứ vào quy định bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất khi xây dựng các công trình có hành lang bảo vệ để tiến hành mức bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Cụ thể là đối với hộ gia đình có nhà ở chính (các công trình bổ trợ nhà ở chính) nằm trong mốc lộ giới do bị hạn chế khả năng sử dụng đất ở, thiệt hại tài sản gắn liền với đất khi xây dựng công trình hành lang bảo vệ, sinh hoạt khó khăn thì đề xuất thu hồi và bồi thường hết toàn bộ diện tích đất còn lại của các hộ gia đình.

Đề xuất trên được phía Cty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới đồng tình và sẵn sàng chi tiền để thực hiện. Một số hộ dân có công trình nằm xen kẹp giữa Trạm thu phí và đường tàu sau lưng rơi vào cảnh dở khó dở cười, tiến thoái lưỡng nan, không tìm được lối thoát để sinh sống.

Công trình nhà dân tiếp giáp với mặt đường làm hạn chế khả năng sử dụng

Ông Nguyễn Văn Vinh (Phòng kế hoạch kỹ thuật - Cty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới) khẳng định, nếu UBND tỉnh chấp thuận đề xuất bồi thường toàn bộ phần diện tích còn lại của các hộ dân có kiến nghị trên cơ sở thực tế thì công ty sẵn sàng tiếp tục thu hồi theo chỉ đạo.

Mong muốn từ phía nhân dân đã gặp cùng quan điểm của chủ đầu tư, việc còn lại chỉ là sự đồng ý từ chính quyền địa phương.

ĐỒNG VĂN THƯỞNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/het-duong-muu-sinh-vi-tram-thu-phi-post196281.html