Hết hàn cửa, bít lối chiếm đất trường, lại mạo danh gọi điện hù dọa!

Trường tiểu học dân lập bán trú Lê Lợi trong khi đang có tranh chấp xảy ra thì một nhóm xã hội đen đã xông vào chiếm đóng.

Mạo danh người của... phòng giáo dục!

Sau khi tòa soạn đăng tải thông tin trường tiểu học dân lập bán trú Lê Lợi trong khi đang có tranh chấp xảy ra thì một nhóm xã hội đen đã xông vào chiếm đóng. Sự việc sau đó đã được chính Chủ tịch UBND quận 12 lên tiếng chỉ đạo và phía công an cũng khẩn cấp vào cuộc, bỗng dưng có một đối tượng đã gọi điện thoại cho Lãnh đạo tòa soạn của báo tự xưng là người của Phòng giáo dục quận 12. Đối tượng này cho rằng sự việc mà báo nêu là hoàn toàn sai sự thật cũng như làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục trên địa bàn. Tiếp đó, đối tượng này yêu cầu báo phải đính chính lại thông tin chứ không được viết như vậy nữa.

Bà Phan Thị Phương có hành vi thóa mạ cán bộ công an quận 12

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, phóng viên đã liên hệ với ông Khưu Văn Hùng– Trưởng phòng giáo dục quận 12 và được ông này cho biết: “Bên ngành giáo dục chúng tôi không hề cử ai phát ngôn hay trả lời báo chí khi chưa được giao nhiệm vụ. Cũng không có ai được cử để gọi điện đến tòa soạn báo nhằm phản ánh về thông tin và báo chí đăng tải về những sự việc vừa qua của trường tiểu học Lê Lợi.

Có chăng, khi sự việc của trường Lê Lợi diễn ra tranh chấp và việc hoạt động của bên đó như thế nào thì chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo của UBND quận 12. Và như vậy, chúng tôi chỉ có trách nhiệm phải báo cáo về UBND quận 12 để nơi đây nắm tình hình. Chứ không hề có ai được phép gọi điện đến tòa soạn nói những điều như phóng viên đã nêu. Chắc chắn là có kẻ mạo danh phòng giáo dục để lợi dụng nói những điều không đúng về sự việc”.

Tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Văn Bé – đại diện trường Lê Lợi, phóng viên được ông này cho biết: “Trước đó, do có một đám côn đồ xâm chiếm trường Lê Lợi của tôi nên đã gây ra việc gián đoạn học của các học sinh tại đây. Sau đó, tôi phải đích thân đi đến các trường học lân cận gần đó để xin cho các cháu được theo học tại những trường này.

Còn việc chúng phá phách trường và nhà của người thân thì tôi đã trình báo cơ quan chức năng địa phương để vào cuộc. Cũng mới đây, phía công an quận 12 đã mời tôi lên làm việc và thông báo cho biết về tình hình điều tra. Cán bộ điều tra khẳng định hành vi của các đối tượng Trần Phi Hoàng, Phan Thị Phương đã cấu thành tội được quy định trong Bộ luật hình sự. Vì vậy, mà phía công an cũng cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố những đối tượng này theo quy định của pháp luật”.

Trần Phi Hoàng “quấy rối” trước mặt cán bộ công an.

Riêng việc mua bán trường học Lê lợi thì đã xuất hiện nhiều tình tiết gian dối nên tôi đã gửi đơn khởi kiện ra TAND quận 3 (TP.HCM) để giải quyết theo thẩm quyền. Do vụ việc phức tạp, mới đây TAND TP.HCM đã rút hồ sơ lên để thụ lý giải quyết.

Cũng liên quan đến việc hoạt động của trường thì phía Phòng giáo dục quận 12 đã yêu cầu trường Lê Lợi phải báo cáo tình hình hoạt động và bản thân tôi cũng đã có báo cáo gửi cơ quan quản lý. Theo tôi mục đích của chúng là khi thấy báo phản ánh vấn đề và cơ quan điều tra vào cuộc quyết liệt nên giả vờ làm người của phòng giáo dục gọi điện đến tòa soạn hù dọa để báo đừng đăng tải, phản ánh những vấn đề sai phạm của các đối tượng này nữa. Như vậy, chúng sẽ đỡ bất lợi hơn trong việc bị dư luận lên tiếng về hành vi sai phạm đã quá rõ ràng”- ông Nguyễn Văn Bé nhấn mạnh.

Được biết, sự việc này sau đó đã được chính Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây có văn bản trả lời chính thức các đối tượng này về chức năng cũng như thẩm quyền không có nhiệm vụ hỗ trợ Trần Phi Hoàng và Phan Thị Phương về việc vi phạm pháp luật. “Ông Hoàng, bà Phương đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo cáo chúng tôi về hành vi không hỗ trợ họ trong việc “lấy lại” trường Lê Lợi. Ngay khi nhận được đơn, chúng tôi có văn bản trả lời chính thức như UBND phường Trung Mỹ Tây không có chức năng hỗ trợ hành vi chiếm đóng của họ như vậy”, ông Mai Văn Thọ - Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây nói.

Dư luận đang trông chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan điều tra công an quận 12 sau khi đã có chỉ đạo từ trực tiếp của ông Lê Trương Hải Hiếu – Chủ tịch UBND quận này.

Ông Mai Văn Thọ-Chủ tịch UBND P.Trưng Mỹ Tây cho biết: “Đối với việc xảy ra tại trường Lê Lợi, phía chúng tôi có trách nhiệm lập biên bản sự việc và báo cáo lên UBND quận để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Riêng về hành vi hủy hoại tài sản, xâm chiếm bất hợp pháp thì chúng tôi đã chỉ đạo công an phường vào cuộc lập biên bản, báo cáo khẩn cấp lên công an quận 12. Về việc thông tin công quận 12 sắp tới có xử lý hình sự hay không thì chúng tôi cũng đang mong họ sẽ vào cuộc xử lý dứt điểm đối với những hành vi sai phạm mà thời gian vừa qua một số đối tượng đã gây ra”.

NGUYỄN PHƯƠNG/KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/het-han-cua-bit-loi-chiem-dat-truong-lai-mao-danh-goi-dien-hu-doa-p43409.html