Hết lòng chăm lo cho người nghèo

Hướng về Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017 - 2022), những ngày này, hình ảnh tăng ni, phật tử các giới tại Thừa Thiên - Huế trong mầu áo nâu sòng trên các nẻo đường miệt mài với công tác từ thiện xã hội cùng tâm niệm: “Chăm lo đời sống cho người dân đang gặp khó khăn cũng có nghĩa chăm lo đời sống của những người con Phật”.

Tích cực tham gia an sinh xã hội

Từ thiện xã hội là hoạt động mũi nhọn của GHPG Việt Nam, thể hiện sự báo đáp “Tứ trọng ân” của người con Phật, tạo sức sống yêu thương mãnh liệt và là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với người hảo tâm, nuôi lớn đức tính từ bi và hiếu tâm của con người. Thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ, trong nhiệm kỳ qua, GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều hoạt động từ thiện, xã hội nhằm góp phần cùng Nhà nước chăm lo cuộc sống của nhân dân, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giáo dục, y tế...

Ban Từ thiện GHPG tỉnh còn tổ chức nhiều chuyến đi cứu trợ, khám, chữa bệnh ở các vùng sâu, vùng xa, góp một phần nhỏ cho những hộ nghèo. Ngoài ra, khi có thiên tai, lũ lụt, Giáo hội còn tổ chức quyên góp, vận động các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước cứu trợ kịp thời cho đồng bào nghèo. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi và động viên hỗ trợ các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng được hưởng ứng tích cực không chỉ trong tỉnh mà còn lan rộng đến các tỉnh, thành phố khác như: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai... Tổng số tiền thực hiện công tác từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ VI (2012 - 2017) của GHPG tỉnh là hơn 105 tỷ đồng. Ni trưởng Thích nữ Như Minh tâm sự: "Hoạt động này của Giáo hội cùng tăng ni, phật tử xuất phát từ tình thương đối với người nghèo và sự cúng dường Đức Phật theo đường hướng từ bi cứu khổ, vô ngã vị tha, nhập thế hành đạo”.

Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chú trọng chăm lo xây dựng các cơ sở như hệ thống các Tuệ Tĩnh đường, Cô nhi viện, nhà dưỡng lão, cơ sở dạy nghề, lớp mẫu giáo tình thương. Cô nhi viện Đức Sơn tại chùa Đức Sơn (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) do ni sư Thích nữ Minh Tú đảm trách, qua 20 năm nuôi dạy đã có hàng trăm em trưởng thành. Nhiều cơ sở Phật giáo còn tổ chức quyên góp vận động nhân lực, tài lực từ trong đồng bào phật tử để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như bê-tông hóa giao thông, xây dựng trường học, nhà trẻ. Toàn tỉnh có 212 lớp mẫu giáo tình thương với hơn 6.000 cháu đang theo học và 300 giáo viên đảm trách đáp ứng nguyện vọng của người dân. Hai cơ sở dạy nghề ở chùa Long Thọ và Tây Linh mở các lớp dạy nghề miễn phí cho gần 1.000 trẻ mồ côi, khuyết tật, gia đình nghèo theo học. Sau khi tốt nghiệp, các em đều có công việc ổn định.

Chăm sóc sức khỏe cho người nghèo

Nhân dân ở Thừa Thiên - Huế và các tỉnh lân cận đã quen thuộc những địa chỉ từ thiện như các cơ sở khám, chữa bệnh cho người nghèo của Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức thuộc GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phòng khám từ thiện Hải Đức quy tụ hơn 30 bác sĩ, lương y cùng các tăng ni, phật tử bỏ công sức, tiền của để khám, chữa bệnh cho hàng trăm lượt người bệnh nghèo. Phòng khám được trang bị nhiều máy móc điều trị hiện đại do các phật tử, nhà hảo tâm góp tiền ủng hộ. Nhiều tăng ni và phật tử được đào tạo về y học để phục vụ khám, chữa bệnh theo phương pháp Đông y và Tây y cho nhân dân nhằm chia sẻ gánh nặng cho xã hội trên tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật. Hằng năm, bình quân các cơ sở đã khám cho hàng chục nghìn lượt người bệnh nghèo và còn tổ chức nhiều chuyến khám, phát thuốc miễn phí lưu động đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ở miền núi biên giới.

Bên cạnh hoạt động từ thiện xã hội, GHPG tỉnh Thừa Thiên - Huế còn tích cực tham gia các công tác xã hội. Nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động lớn do Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phát động, tăng tín đồ đều tích cực hưởng ứng tham gia nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của các tầng lớp nhân dân, ổn định an ninh quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong mỗi cộng đồng dân cư. Nhiều tăng ni, phật tử tham gia đại biểu Quốc hội, HĐND, MTTQ các cấp và các đoàn thể, tổ chức xã hội khác như Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Thân nhân Việt kiều, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Liên hiệp phụ nữ...

Những thành quả mà GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế làm được ngày hôm nay đều bắt nguồn từ cái tâm của người con Phật. Phó Trưởng ban Trị sự, kiêm Chánh thư ký GHPG tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hòa thượng Thích Huệ Phước khẳng định: “Chúng tôi xem các hoạt động từ thiện là chương trình phật sự rất quan trọng với châm ngôn "Lấy từ bi làm lẽ sống", “thương người như thể thương thân”, thực hiện tốt chức năng của người xuất gia, đem đến những lợi ích thiết thực cho dân nghèo trên địa bàn”.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/32321002-het-long-cham-lo-cho-nguoi-ngheo.html