Hết Tết, làng đào Nhật Tân hối hả mót đào bán

Sau Tết Đinh Dậu 2017, không khí ở làng đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) nhộn nhịp không kém những ngày cuối năm – giáp Tết, khi người dân hối hả xuống đồng mót những cành đào bán cho khách chơi dịp đầu năm.

Những ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, trong khi người dân Thủ đô hối hả với công việc của năm mới và tất bật du xuân thì người dân làng đào Nhật Tân lại hối hả xuống đồng chuẩn bị cho một vụ mới.

Sau Tết, người dân Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) hối hả mót những cành đào đẹp trước bán cho khách chơi Rằm tháng Giêng trước khi vào vụ mới.

Người dân trồng đào tại đây cho biết, đây là thời điểm nhiều chủ vườn tiến hành cưa đào, ghép mắt và mót đào bán cho những người đi lễ chùa và chơi Rằm tháng Giêng.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt, bà Minh (cụm 5, Nhật Tân, Tây Hồ) đang mót những cành đào sót lại trong vườn cho hay, năm nay thời tiết ấm, nắng nhiều khiến đào nở sớm nên người trồng bán được khá nhiều dịp đầu tháng Chạp.

Tuy nhiên, đào nở sớm gặp mưa rét thất thường làm thối hoa cũng khiến nhiều gốc đào ế. Thời điểm cuối năm, nhiều nhà vườn ế cả trăm gốc đào.

Sau Tết, nhiều gốc đào vẫn còn bung nụ, nở hoa đẹp nên người dân đi nhặt mót, bán cố trước khi cắt cành để chuẩn bị cho vụ mới. "Cả sáng chọn được có chục bó đào tăm, mỗi bó bán được khoảng 20.000 đồng" – bà Minh nói.

Đào cành được người dân bó thành từng bó, bán với giá 20.000 đồng/bó.

Ông Thanh, chủ một vườn đào khác cho biết, sau Tết nhiều người dân có nhu cầu mua đào để đi lễ hoặc trang trí trong nhà nên ngay từ mùng 3 Tết người dân làng đào đã đi mót bán. “Cũng may, ra Tết còn nhiều người dân mua đào nên có thêm chút thu nhập. Bán được đồng nào hay đồng đấy thôi, nếu không thì cũng cắt đi rồi đốt bỏ" – ông Thanh rầu rĩ nói.

Mặc dù giá đào không cao những người dân làng đào vẫn “cố được đồng nào hay đồng ấy” không thì cũng cắt bỏ.

Nhiều chủ vườn cho hay, mọi năm, đào mót có thể bán được từ 30.000-50.000 đồng/cành. Tuy nhiên, giá đào ngoài Tết năm nay rẻ hơn nhưng không bán thì người dân cũng phải chặt bỏ.

Ghi nhận của PV tại một số chợ hoa như Quảng An, chợ Bưởi, hàng Lược, mặc dù hết Tết nhưng người dân mua đào vẫn sôi động.

Tại chợ hoa Quảng An, người dân vẫn tấp nập mua đào chơi xuân, khu chợ này bán đào nhộn nhịp không kém dịp giáp Tết.

Chị Thanh Hải (Ba Đình, Hà Nội) mua đào ở chợ Quảng An cho biết, nhiều năm trở lại đây chị và gia đình thường đi mua những cành đào mới, vừa hé nụ để chơi hết Rằm tháng Giêng thay cho những cành đào đã bung nở trong Tết.

"Đã thành lệ, cứ sau Tết, gia đình tôi lại mua một cành đào về chơi đến hết Rằm tháng Giêng, dù đắt hay rẻ. Có một cành đào mới để trên bàn thờ thấy không khí xuân lại tràn về” – chị Hải chia sẻ.

Khảo sát của PV cho thấy, mặc dù giá một bó đào cành ở vườn có giá 20.000 đồng nhưng xuống chợ có thể lên tới 50.000 đồng. Ngoài ra, những cành đẹp, nhiều lộc có thể bán từ 20.000 đồng/cành. Tại chợ Quảng An, hoa đào vẫn được bán tấp nập như trong dịp cuối năm.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/het-tet-lang-dao-nhat-tan-hoi-ha-mot-dao-ban-742680.html