Hiểm họa cháy nổ tại các tụ điểm karaoke

Hàng loạt quán karaoke liền kề tại các tụ điểm vui chơi trên địa phận quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) được thiết kế, trang trí biển hiệu bằng vật liệu dễ cháy.

Thời gian gần đây ở Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn tại các quán karaoke. Mới đây nhất, ngày 1/11 sự cố cháy hàng loạt quán hát liền kề trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 13 người tử vong, nhiều người bị thương.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, hàng loạt các tụ điểm vui chơi như khu vực đường Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ, Trần Duy Hưng, Trần Thái Tông... có nhiều quán karaoke cao tầng sát nhau.

Những cửa hàng này được thiết kế trang trí, lắp đặt hệ thống biển quảng cáo lớn và hệ thống đèn led nhiều màu sắc phủ kín toàn bề mặt trước.

Những bảng hiệu được làm bằng vật liệu nhựa, thạch cao... dễ cháy.

Trên đường Quan Hoa, nhiều quán karaoke thiết kế biển hiệu bắt mắt khác biệt hoàn toàn với những nhà dân kế bên.

Một quán hát trên đường bờ sông Tô Lịch thiết kế biển quảng cáo hai mặt tòa nhà.

Hàng loạt quán hát trang trí biển hiệu, hệ thống đèn led liền kề nhau trên đường Trần Thái Tông.

Theo kết quả kiểm tra an toàn PCCC mới đây của Cảnh sát PCCC Hà Nội, trên địa bàn Thủ đô có 988 quán karaoke, bar, vũ trường đang hoạt động, trong đó có tới 787 cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy (chiếm gần 80%).

Nguyễn Hoàn - Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/hiem-hoa-chay-no-tai-cac-tu-diem-karaoke-1069041.tpo