Hiểm họa cháy nổ từ hàn xì

Thời gian gần đây, các địa phương trên cả nước liên tục xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng của người dân. Điều đáng nói, hầu như nguyên nhân của các vụ cháy, nổ lớn đều có nguyên nhân bắt nguồn từ hàn xì. Vậy, các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt là người dân đã nhận thức và có biện pháp gì để giảm thiểu những nguy hiểm chết người trên?

Những vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản có nguyên nhân từ hàn xì

Để chứng minh cho những điều trên, chúng tôi xin liệt kê một số vụ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua.

Ngày 19-3-2016, tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, đã xảy ra một vụ nổ làm 4 người thiệt mạng, một số người bị thương, trong đó hai người bị thương nặng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội kết luận: Anh Phạm Văn Cường (SN 1975), quê ở thôn Nam Hùng, xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, thuê nhà số 15 - TT 19, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông hành nghề thu mua phế liệu, rồi dùng đèn khò phá vật liệu nổ với mục đích lấy sắt vụn để bán. Trong quá trình cắt phá bằng đèn khò, nhiệt lượng đã kích nổ đã gây ra vụ nổ lớn.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11-3-2016, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng chứa nguyên liệu gỗ với diện tích cháy khoảng 3.800m2 nhà xưởng của Công ty TNHH Nam Á, Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) gây thiệt hại hơn 12 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do lửa bắt nguồn từ máy hàn trong nhà xưởng bén vào gỗ dễ cháy và nhanh chóng bùng phát dữ dội trên diện tích khoảng 3.800m2. Thiệt hại do đám cháy gây ra khoảng hơn 12 tỷ đồng. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Ngày 1-11-2016, một vụ cháy lớn tại quán Karaoke số 68 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà khiến 13 người tử vong. Theo kết luận của cơ quan điều tra về nguyên nhân vụ cháy, nhà số 68 Trần Thái Tông được chị Nguyễn Diệu Linh, 30 tuổi, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông thuê 10 năm (từ 1-7-2016 đến 1-7-2026) để kinh doanh dịch vụ karaoke. Ngày 1-11, trong lúc thợ thi công tháo cánh cửa ra vào ở tầng 2, chị Linh vẫn cho khách hát tại phòng 502 và 601 từ 12 giờ. Đến 13 giờ 30 phút, một thợ hàn cắt (không có bằng cấp, chứng nhận hành nghề) được chị Linh thuê làm tại tầng 2, đang cắt bản lề cửa thì lửa và vảy hàn chảy xuống nền nhà, bắn lên vách gây cháy.

Hiện trường vụ cháy khiến 8 người tử vong ở Hoài Đức, Hà Nội.

Gần đây nhất, ngày 29-7-2017, tại xưởng sản xuất bánh kem và sô-cô-la trên địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội xảy ra vụ cháy khiến 8 người tử vong, 2 người bị bỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy khiến 8 người thiệt mạng là do xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.

Thắt chặt các quy định an toàn về phòng chống cháy nổ do hàn xì

Trước một loạt vụ cháy nghiêm trọng liên quan đến hàn xì, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn số 12 (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội) cho rằng, để hạn chế tình trạng này là bản thân các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh phải quán triệt các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo an toàn trong phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, Thượng tá Đỗ Anh Quyến phân tích, điều quan trọng nhất trong các giải pháp kỹ thuật là loại trừ nguồn nhiệt sinh ra do hàn, tránh tiếp xúc trực tiếp với các vật liệu dễ cháy. Việc sử dụng những thợ hàn phải có trình độ tay nghề tốt, vừa đảm bảo chất lượng công việc, vừa tạo sự an toàn lao động và an toàn cháy, nổ khi làm việc. Khi tiến hành sửa chữa mà cần phải hàn ở các khu vực có chứa chất dễ cháy, nổ, cần dừng quá trình sản xuất, tổ chức cách ly vật liệu cháy ra khỏi khu vực sửa chữa, cắt cử người hoặc trực tiếp giám sát suốt quá trình hàn và sau khi đã hàn xong ít nhất 30 phút, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện chữa cháy ban đầu cạnh khu vực hàn để xử lý kịp thời nếu có sự cố cháy, nổ xảy ra. Đối với cán bộ cảnh sát kiểm tra PCCC phụ trách cơ sở trong quá trình kiểm tra, huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức về PCCC cần đưa nội dung về hàn vào để nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ cơ sở khi họ thực hiện công việc hàn. Một trong những giải pháp thắt chặt các quy định an toàn là cần phải tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ về PCCC cho những người trực tiếp làm công tác hàn xì, giúp họ nắm vững được đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ khi hàn và biết cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu.

Các tia lửa từ vảy hàn bắn ra rất dễ gây cháy. Nguồn: Internet

Điều 240 Bộ luật hình sự đã quy định rõ: Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. Liên quan đến vụ cháy lớn tại nhà xưởng ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức khiến 8 người chết, 2 người bị bỏng nặng phải nhập viện, sáng 31-7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự thợ hàn xì và triệu tập vợ chồng chủ xưởng sản xuất bánh kem và sô-cô-la để phục vụ công tác điều tra.

Như vậy, nếu cơ quan điều tra xác định đủ các chứng cứ phạm tội, người thợ hàn gây cháy ở Hoài Đức sẽ phải đối mặt với hình phạt tù chỉ vì lỗi bất cẩn do chính bản thân mình gây ra. Đây thực sự là lời cảnh báo cho những thợ hàn kém tay nghề và thiếu các kỹ năng về PCCC.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn tại địa chỉ 1039 đường Hồng Hà – người có kinh nghiệm hơn 30 năm làm nghề hàn xì: “Trước mỗi lần thực hiện việc hàn xì tôi thường quan sát thật kỹ môi trường xung quanh, nếu thấy những vật liệu dễ gây cháy phải có ý thức dọn dẹp thật gọn gàng, tránh nơi hàn xì càng xa càng tốt. Ngoài ra, nếu không thể dọn những vật liệu dễ gây cháy thì phải có tấm che chắn thật kỹ để tránh vảy hàn có thể bắn xa gây cháy. Đặc biệt khi không may xảy ra cháy, phải hết sức bình tĩnh dùng bình cứu hỏa hoặc thiết bị chuyên dụng để dập tắt đám cháy, tuyệt đối không được hoảng sợ bỏ chạy. Vì bỏ chạy thì đám cháy bùng phát lớn hơn sẽ rất dễ gây ra thảm họa”.

Ngay sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hoài Đức, Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (C66 - Bộ Công an) đã có công văn gửi các đơn vị PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai các biện pháp cấp bách về PCCC tại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Hy vọng với những động thái trên cùng với việc nâng cao tuyên truyền ý thức về PCCC, đặc biệt là ý thức của những người thợ hàn xì về sự nguy hiểm rình rập trong mỗi lần chấm máy hàn để làm sao có thể tránh được những vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra như trong thời gian vừa qua.

Bài, ảnh: VIỆT CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/hiem-hoa-chay-no-tu-han-xi-513861