Hiểm họa từ những chiếc cầu treo sau bão số 3 ở Sơn La

Cơn bão số 3 đã đi qua, người dân Sơn La đang đối mặt với nhiều hiểm nguy khi toàn tỉnh có hơn 20 cây cầu treo bị lũ tàn phá.

Không những vậy, hơn 300 cây cầu treo khác cũng đang xuống cấp đe dọa đến an toàn của người dân.

Những trận mưa to do ảnh hưởng cơn bão số 3 khiến cây cầu treo vốn đã xuống cấp ở bản Na Sanh, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu bị lũ đánh sập, chỉ còn vài dây cáp vướng lại.

Đây là con đường duy nhất của hàng trăm hộ dân các bản Sốp Sang và Na Sanh, thế nên khi trời mưa ngớt bà con vẫn phải liều mình đi qua cây cầu này để ra chợ để mua, bán đồ dùng phục vụ sinh hoạt của gia đình. Ai cũng biết là nguy hiểm đến tính mạng nhưng không liều mình đi qua thì không biết đi đường nào.

Bà Lò Thị Sanh, bản Na Sanh cho biết: “Trước kia cầu chưa sập vẫn đi lại được giờ nó bị hỏng thế này ai cũng sợ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải đi để ra chợ mua đồ ăn và mang tỏi ra chợ bán lấy tiền mua muối, mua gạo, nhà hết cái ăn rồi, khó khăn lắm”.

Tại huyện Yên Châu, cơn bão số 3 vừa qua đã cuốn trôi 2 cầu treo dân sinh. Ngoài ra toàn huyện còn 40 cây cầu treo khác xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân lo lắng đến an toàn tính mạng khi qua lại, nhất là trong thời điểm mưa lũ như hiện nay.

Việc sửa chữa, khắc phục thì không thể thực hiện luôn trong ngày một ngày hai khi còn phải chờ kinh phí, người dân thì vẫn phải đánh cược tính mạng khi qua lại trên những cây cầu đó.

Ông Lường Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết: Với phương châm 4 tại chỗ, UBND huyện cũng đã chỉ đạo cơ sở huy động các nguồn lực để khắc phục tạm công trình. Cái thứ 2 là cảnh báo cho người dân không được đi lại qua cầu. Cái thứ 3 là sau khi nước rút chúng tôi sẽ huy động các lực lượng khắc phục tạm công trình để phục vụ đi lại của nhân dân.

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La, toàn tỉnh có trên 300 cầu treo dân sinh đang xuống cấp. Chỉ riêng cơn bão số 3 vừa qua, đã có hơn 20 cầu treo ở các huyện Mường La, Sông Mã, Phù Yên, Bắc Yên, Yên Châu bị cuốn trôi, hư hỏng. Hầu hết hệ thống cầu treo này đều bắc trên đường nhỏ vào thôn, bản. Nhiều cầu treo đã có tuổi hàng chục năm, hàng năm đều được người dân tu sửa nhưng cũng chỉ thay những tấm gỗ bị mục, nát, còn dầm cầu, chân cầu... bị hoen rỉ, xói mòn theo thời gian.

Ông Bùi Văn Mẫn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La cho biết: Do kinh phí của tỉnh còn hạn chế nên tỉnh đang kiến nghị đưa vào các dự án của Bộ giao thông vận tải. Trong đó, 153 cầu treo dân sinh đã được đưa vào danh sách triển khai của Bộ trong thời gian tới. Trước mắt, ngành đã chỉ đạo các địa phương tổng hợp lại nhu cần cần nâng cấp, sửa chửa và xây dựng mới để xây dựng phương án.

Ông Mẫn cho biết: “Ngành cũng đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, nhất là hệ thống chịu lực chính của cầu treo là dây neo, mố neo để sửa chữa, gia cố trong mùa mưa. Đồng thời, cắm biến báo hiệu cảnh báo hạn chế tải trngj đi lại, chr người đi bộ và phương tiện thô sơ đi lại”.

Sơn La đang là cao điểm mùa mưa lũ. Tính mạng, tài sản của người dân địa phương hàng ngày vẫn phải đối mặt với hiểm nguy khi đi lại trên những chiếc cầu treo xuống cấp, trong khi đợi chờ kinh phí sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới./.

Hồng Việt/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/hiem-hoa-tu-nhung-chiec-cau-treo-sau-bao-so-3-o-son-la-544019.vov