Hiện thực hóa ước mơ an cư

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón xuân mới 2017, niềm vui của những người làm công tác công đoàn huyện Thanh Trì càng tăng lên gấp bội khi được LĐLĐ TP Hà Nội đánh giá cao những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Có thể nói, công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên và người lao động là một trong những điểm nổi bật của LĐLĐ huyện Thanh Trì góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Cụ thể, vào các ngày lễ lớn trong năm, LĐLĐ huyện đã triển khai đến 100% CĐCS các hoạt động tuyên truyền, treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu. Bên cạnh đó, nhiều chỉ thị cũng được LĐLĐ huyện tập trung tuyên truyền như chỉ thị số 03 và 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác tham gia cải cách hành chính và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo CĐCS thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/5/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”...

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng (người thứ 2 từ trái sang) bàn giao “Mái ấm công đoàn” (tháng 4/2016).

Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn phối hợp với UBND - Trung tâm TDTT huyện tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao như: giải bóng đá mini trong CNVCLĐ và lực lượng vũ trang huyện năm 2016; chọn cử 1 đội tham gia giải bóng đá mini CNVCLĐ và lực lượng vũ trang thành phố tranh giải cúp Báo lao động Thủ đô lần thứ II...Trong đó, nổi bật là chương trình của công đoàn Giáo dục và đào tạo huyện phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng- mừng Xuân” có 66 cơ sở giáo dục công lập và tư thục tham gia trên 120 tiết mục với trên 2.000 cán bộ GVNV…

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng, trong năm qua , bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động tuyên truyền thì các cấp CĐ huyện luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Cụ thể, trong năm 2016, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề của huyện tổ chức 3 phiên giới thiệu việc làm đã có 76 lượt cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 345 lao động.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của công nhân lao động, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn 3 lượt CĐCS vay vốn từ quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình với số tiền 590 triệu đồng cho 66 CNVCLĐ. Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn hướng dẫn 3 CĐCS triển khai vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 29 hộ gia đình CNVCLĐ với số tiền 590 triệu đồng theo kế hoạch phân bổ năm 2016 của LĐLĐ thành phố.

Đặc biệt, trong năm 2016, đáng ghi nhận là công tác hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 3 “Mái ấm công đoàn” bằng nguồn hỗ trợ của thành phố và huyện với tổng số tiền là 95 triệu đồng (LĐLĐ thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng và LĐLĐ huyện hỗ trợ 35 triệu đồng).

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Đinh Dậu 2017, trước thềm năm mới, LĐLĐ huyện cũng đã kịp thời triển khai, thăm hỏi và gửi tặng 105 suất quà cho công nhân lao động, phối hợp với thành phố bàn giao 1 “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền hỗ trợ là 35.000.000 đồng. “Mái ấm Công đoàn” đã thực sự trở thành người bạn đồng hành đối với mỗi hộ gia đình, góp phần tạo dựng niềm tin, hiện thực hóa những hóa ước mơ an cư, lạc nghiệp của người lao động nghèo khó trên địa bàn huyện.” – ông Lương Anh Dũng xúc động cho biết.

Tuệ Liên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hien-thuc-hoa-uoc-mo-an-cu-47877.html