Hiện trường đánh bom đẫm máu ở Beirut

Chiếc xe chất đầy 50 kg thuốc nổ đã phát nổ vào giờ cao điểm, xé toang khu phố nhộn nhịp ở ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, Lebanon khiến 22 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương ngày 15/8.

Chiếc xe chất đầy 50 kg thuốc nổ đã phát nổ vào giờ cao điểm, xé toang khu phố nhộn nhịp ở ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, Lebanon khiến 22 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương ngày 15/8.

Video hiện trường vụ đánh bom thảm khốc:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Theo trích dẫn của The Daily Star, vụ tấn công xảy ra lúc chiều tối. Quân đội Lebanon xác nhận là một chiếc xe bom đã nổ tung trên đường chính giữa Ruwaiss và Bir al-Abed, một khu phố thuộc vùng ngoại ô phía nam của Beirut.

Vụ đánh bom xảy ra lúc mọi người đang trên đường đi làm về và gây ra hoảng loạn tại khu vực phát nổ. Khói bụi bốc lên mù mịt trên bầu trời thủ đô Beirut có thể được nhìn thấy từ xa hàng km. Khoảng 100 xe ô tô và một số tòa nhà xung quanh vụ nổ bị hư hại nặng.

Hội Chữ thập đỏ Lebanon ngay lập tức đã cử 15 xe cứu thương đến hiện trường. "Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, con số thương vong chắc chắn sẽ tăng lên", George Kattaneh, người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Lebanon cho biết. Cơ quan Thông tấn Lebanon trích dẫn nguồn tin an ninh nói rằng số người bị thương đã lên đến 212.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Lebanon Marwan Charbel, vụ nổ là do một quả bom xe, nhưng nguồn tin từ tổ chức Hezbollah thì cho rằng đây có thể là một cuộc tấn công tự sát, dựa trên thực tế rằng họ đã tìm thấy xác gần chiếc xe phát nổ.

Ngay sau đó, một tổ chức tự xưng là Lữ đoàn Aysha đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ và nói rằng đây là “thông điệp” thứ hai cho lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Thủ tướng tạm quyền Lebanon Najib Mikati tuyên bố ngày 16/8 là ngày để tang cho các nạn nhân của vụ tấn công trên.

Cùng ngày LHQ đã ra thông cáo lên án vụ đánh bom đẫm máu này và coi đây là hành động khủng bố. "Các thành viên HĐBA LHQ tái khẳng định rằng, chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Mọi hành động khủng bố đều là phạm tội, phi nghĩa bất kể vì động lực nào, bất cứ nơi đâu và bất cứ ai", bản thông cáo viết.

CT (Tổng hợp)

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/video/hien-truong-danh-bom-dam-mau-o-beirut-20130816015318255.htm