Hiện trường tan hoang vụ nổ lò hơi làm 4 người chết

Người dân kể lúc vụ nổ xảy ra họ thấy khói bốc cao hàng chục mét. Nhiều nạn nhân bất động tại hiện trường, còn bình hơi nặng hơn một tấn bay qua nhiều nóc nhà, rơi xuống bãi đất.

Một ngày sau vụ nổ lò hơi, người dân địa phương vẫn tụ tập phía ngoài cơ sở chế biến don biển ở xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy (Thái Bình) để tận mắt chứng kiến nơi xảy ra sự cố kinh hoàng làm 15 người thương vong. Trước đó, hiện trường được cơ quan chức năng phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Người thân của chủ cơ sở chế biến don (một loại thuộc họ trai hến) cho biết khoảng 100 m2 nhà xưởng bị sập sau vụ nổ. Sau khi cơ quan công an bàn giao lại hiện trường, gia đình đang thuê máy móc đến thu dọn đống đổ nát.

Khu vực lò hơi là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Toàn bộ giá đỡ bằng gạch, tường ngăn phòng của dãy nhà kho sát đó đổ sập.

Người dân nơi đây kể lúc vụ nổ xảy ra họ thấy cột khói bốc cao hàng chục mét. Sức ép làm đổ cột kèo nhà xưởng. Nhiều miếng tôn, mảnh vỡ văng xa, rơi ào ào như mưa.

Ông Tạ Ngọc Lẽm (ở sau xưởng chế biến don) nói khi tiếng nổ phát ra, ông thấy lò hơi bay qua nóc nhà rơi xuống bãi đất trống cách hiện trường khoảng 200 m.

"Lúc đầu tôi tưởng là thùng phuy đựng dầu bị hất bay. Nhưng lúc đến nơi thì thấy nó là bình hơi nặng hơn 1 tấn được gò bằng thép dày 12 cm", ông Lẽm kể.

Còn tại hiện trường, khói đen và đống đổ nát khiến những người đầu tiên đến hiện trường phải chùn bước. Thấy trong xưởng có nhiều người bị thương, họ lao vào dìu nạn nhân đi viện.

Số công nhân may mắn sống sót chủ yếu thuộc nhóm rửa don biển ở phía cuối nhà xưởng. Những người này bị ù tai, tức ngực. Một số khác bị mảnh vỡ văng trúng mặt, đầu.

Nhóm người tử nạn và bị thương nặng làm việc quanh lò hơi. Sức ép khủng khiếp làm một số nạn nhân văng vào tường bất tỉnh.

Mảnh vỡ kim loại văng xa làm vỡ thùng chứa nước của một hộ dân ở cách hiện trường 50 m. Cửa kính của nhiều gia đình ở quanh xưởng chế biến don cũng bị vỡ sau vụ nổ.

Trong lúc đang đưa các nạn nhân trong xưởng đi cấp cứu, người dân thấy lửa bùng phát ở phía cuối bãi đổ vỏ don. Chạy đến chữa cháy, họ phát hiện thêm một nạn nhân bị thương, nằm bất động.

Do mái nhà xưởng bị thủng lỗ chỗ, cột kèo bị ảnh hưởng từ sức ép vụ nổ nên phía chủ cơ sở đã cắt điện, hạn chế người ra vào khu vực này.

Vụ nổ lò hơi làm 4 người chết và 11 người bị thương xảy ra lúc 10h ngày 30/10, tại cơ sở chế biến don của gia đình anh Tạ Duy Anh (46 tuổi, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy).

Công an tỉnh Thái Bình xác định 4 nạn nhân tử vong là Bùi Thị Luân (51 tuổi, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy), Lê Thị Búp (52 tuổi), Nguyễn Thị Chung (58 tuổi, cùng ở thôn Hổ Đội 1) và bà Trần Thị Liên (55 tuổi, ở thôn Hổ Đội 3, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy).

11 người bị thương hiện được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị. Sau đó, một số công nhân bị thương nhẹ đã xuất viện.

Bá Chiêm - Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hien-truong-tan-hoang-vu-no-lo-hoi-lam-4-nguoi-chet-post693940.html