Hiện trường vụ nam thanh niên bị bắn chết khi dừng trước đèn đỏ

Đối tượng chạy xe áp sát nạn nhân rồi gí khẩu súng vào đầu nạn nhân bóp cò. Nạn nhân gục xuống chết tại chỗ, hung thủ vứt súng lại hiện trường rồi tẩu thoát.

Theo thông tin trên báo Khánh Hòa, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ một thanh niên bị bắn chết vào khoảng 6h20 sáng nay (24/6). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trú tại xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thời điểm khoảng 6h20 sáng 24/6, tại Quốc lộ 1, đoạn gần cây xăng Chất Đốt, thị trấn Diên Khánh, anh Thiên đi xe máy di chuyển theo hướng ngã tư Thành về phía Nam, thấy tín hiệu đèn đỏ nên dừng lại. Lúc này, từ phía sau, một thanh niên đi xe gắn máy áp sát anh Thiên, bất ngờ rút ra một khẩu súng ngắn màu đen, dí vào sau đầu anh Thiên bắn một phát đạn. (Ảnh: Zing)

Một nhân chứng nói: "Tôi đang đứng ở gần đó thì nghe thấy tiếng súng nổ. Cùng lúc thanh niên bị bắn ngã gục xuống đường. Sau đó đối tượng nhanh chóng tăng ga tẩu thoát". (Ảnh: Người Lao Động)

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng cũng thu được chiếc điện thoại trong túi quần của anh Thiên. (Ảnh: VnExpress)

Tại hiện trường cơ quan chức năng cũng thu giữ được khẩu súng màu đen, nghi của hung thủ gây án vứt lại, dài khoảng 20cm. Theo Đại tá Lê Như Toản, Trưởng Công an huyện Diên Khánh, khẩu súng thu được tại hiện trường là súng tự chế, không phải súng quân dụng. (Ảnh: VnExpress)

Thông tin trên VnExpress cho biết, theo người thân nạn nhân, anh Thiên làm thợ sơn, mới rời khỏi nhà được lúc thì bị bắn chết. Thông tin ban đầu, nạn nhân Thiên bị bắn từ phía sau, hướng từ ót ra trước. Chết tại chỗ.(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hiện nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh để tiếp tục điều tra (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

An Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/hien-truong-vu-nam-thanh-nien-bi-ban-chet-khi-dung-cho-den-do-639372.vov