Hiện trường vụ thảm sát ở Nhật Bản khiến 19 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tấn công đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Rạng sáng 26/7, một người đàn ông dùng dao tấn công vào một cơ sở chăm sóc người khuyết tật ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

Hung thủ được xác định là Satoshi Uematsu, 26 tuổi là một người đã từng làm viên chức nhà nước.

Nhân viên của trung tâm Tsukui Yamayuri đã gọi điện báo cảnh sát về vụ việc.

Hiện trường vụ tấn công đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Giao thông bị đình trệ.

Máy bay tuần thám được điều động.

Sự kiện thu hút hàng trăm phóng viên Nhật Bản và quốc tế đến đưa tin.

Các phóng viên tác nghiệp dưới trời mưa.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nhật Bản kể từ sau vụ thảm sát ở Tsuyama năm 1938 làm 31 người thiệt mạng.

Xe thu phát trực tiếp của các hãng truyền thông Nhật Bản.

Trong lời khai, kẻ tấn công cho biết, nguyên nhân hành động của mình là nhằm "loại bỏ hết người khuyết tật trên thế giới".

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/hien-truong-vu-tham-sat-o-nhat-ban-khien-19-nguoi-thiet-mang-534332.vov