'Hiện tượng' Despacito làm thay đổi ngành du lịch Puerto Rico

Ca khúc tiếng Latin Despacito của ca sĩ Luis Fonsi hát chung với Daddy Yankee đã trở thành một hiện tượng của âm nhạc năm nay, khi đạt tới mức hơn 2 tỷ lượt view tính đến cuối tháng 7, một con số hiếm có đối với một bài hát tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hơn thế nữa, ca khúc này đã góp phần vực dậy ngành du lịch và có tác động tốt đến nền kinh tế Puerto Rico sau một thời gian khủng hoảng.

Bài hát “Despacito” do Luis hát cùng với Daddy Yankee, có sự góp mặt của hoa hậu hoàn vũ năm 2006 Zuleyka Rivera, đạo diễn thực hiện là Carlos Perez. Bài hát kể về câu chuyện tình yêu với bối cảnh đất nước Puerto Rico với những bờ biển trải dài, những căn nhà gạch màu sắc sặc sỡ, với điểm nhấn là những nét văn hóa đặc sắc của Puerto Rico…

Sau khi ra mắt công chúng vào tháng 1, “Despacito” đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng khi liên tục đứng đầu về lượng người xem trên internet. Tính đến nay, tổng số lượt xem tren Youtube của bài hát đã lên tới hơn 2 tỷ. Trang Apple Store cho biết có tới 27 triệu lượt người trả tiền để tải bài hát về, và các trang nhạc online khác cũng có những con số đáng kinh ngạc tương tự.

Tháng 4, tình cờ ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber nghe được bài hát trên radio, và anh đã quyết định hợp tác với Luis Fonsi cho ra mắt phiên bản tiếng Anh của bài hát, và điều này đã tác động không nhỏ tới các khán giả tiếng Anh.

Cùng thời gian này, Puerto Rico rơi vào khủng hoảng khi dịch Zika hoành hành sau đỉnh dịch hồi tháng 8-2016. Và đến đầu năm 2017, chính phủ Puerto Rico rơi vào tình trạng khủng hoảng khi đứng trước món nợ công lên tới hơn 70 tỷ USD.

Tuy nhiên, các báo cáo cho biết, “Despacito” đã tạo được một cú hích đáng kể đối với nền kinh tế, khi thu hút một số lượng lớn du khách nước ngoài muốn biết về vùng đất “quê hương bản quán” của nam ca sĩ, và cũng bởi vì những hình ảnh đẹp tuyệt vời trên video.

Theo tờ nhật báo Un Nuevo Dia, du khách đang rất quan tâm đến Puerto Rico, với số lượng khách du lịch tới đất nước này tăng khoảng 45% kể từ khi bài hát được phổ biến khắp thế giới. Chỉ với câu hát “Đây là cách chúng ta trải nghiệm ở Puerto Rico”, đoạn phim quay những địa danh đẹp tuyệt vời đã giúp thu hút khách một cách đáng ngạc nhiên.

Các số liệu tổng hợp về hàng không cho thấy sau khi “Despacito” phát hành được một tháng, số lượng tìm kiếm các chuyến bay tới Puerto Rico tăng tới 58%, so với 33% của cả năm,và con số khách đặt vé thực tế tăng 3,6%. Hai tháng sau khi bài hát công bố, con số tìm kiếm các chuyến bay tăng 25% so với năm trước. Khi rơi vào cuộc khủng hoảng do virus Zika, số các lượt tìm kiếm chuyến bay trên internet tới Puerto Rico đã giảm đáng kể vào khoảng giữa các năm 2015 và 2016.

Người phát ngôn của ngành du lịch Puerto Rico cho biết, phần lớn người Mỹ ở phía bờ Đông đã lựa chọn Puerto Rico thay cho các vùng lân cận bởi vì họ sẽ không phải xin visa khi vào đây. Bà cũng thông tin thêm rằng, các trang đặt tour trực tuyến như Orbitz hay Travelocity đều cho thấy số lượng du khách quan tâm tăng lên đáng kể.

Một bãi biển ở Puerot Rico.

Từ bài hát này, các nhà tổ chức tour du lịch ở Puerto Rico đã thêm nhiều địa điểm được đưa vào trong bài hát vào phục vụ du khách, như Club La Factoría ở San Juan cũ hay khu La Perla.

Bản thân ca sĩ chính của bài hát, Luis Fonsi cũng rất ngạc nhiên khi biết điều này. Anh viết trên trang Instagram của mình: “Thật vui mừng khi bài hát của tôi có tác dụng thu hút du khách như vậy. Tôi chân thành cảm ơn những người đã cùng tôi góp sức tạo nên thành công của bài hát”.

Tuy nhiên, tỷ lệ du khách đặt phòng nghỉ tại khách sạn trong vòng từ tháng 2 đến tháng 5 lại chưa cao lắm. Các nhà quản lý du lịch của Puerto Rico đang tìm mọi cách để tận dụng cơ hội từ “Despacito”, tích cực quảng bá thu hút du khách.

Người phát ngôn của cơ quan du lịch Puerto Rico cho biết: “Chúng tôi mong những cuộc tìm kiếm chuyến bay, địa điểm về Puerto Rico trở thành hiện thực nhiều hơn nữa. Du khách khắp nơi cũng cần biết rằng, ngoài những địa điểm được đề cập đến trong bài hát của Luis Fonse, đất nước chúng tôi còn rất nhiều điều thú vị và hấp dẫn khác nữa. Puerto Rico có tới hơn 434 km bờ biển, và chắc chắn còn rất nhiều cảnh đẹp chưa có trong Puerto Rico”.

KHÁNH NGUYÊN

Theo(Huffington Post, The Guardian)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/33774402-%e2%80%9chien-tuong%e2%80%9d-despacito-lam-thay-doi-nganh-du-lich-puerto-rico.html