Hiện tượng lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử cúp châu Âu

Một đội bóng dự cúp châu Âu nhưng lại không có bất cứ cầu thủ châu Âu nào trong đội hình xuất phát. Đó là trường hợp của CLB Vitoria Guimaraes (Bồ Đào Nha).

Rạng sáng 15/9 theo giờ Việt Nam, Vitoria Guimaraes chia điểm với Red Bull Salzburg ngay trên nhà bằng tỷ số hòa 1-1, trong trận đấu thuộc khuôn khổ lượt mở màn vòng bảng Europa League 2017/18.

Cuộc chạm trán giữa hai đội bóng hạng trung sẽ sớm chìm vào quên lãng nếu không có sự kiện hy hữu: Vitoria Guimaraes xuất phát với đội hình không xuất hiện bất cứ cầu thủ nào mang quốc tịch châu Âu. Đây là hiện tượng lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử các cúp châu Âu.

Theo đó, HLV Pedro Martins đưa ra sân đội hình với công thức 9 cầu thủ Nam Mỹ + 2 cầu thủ châu Phi. Danh sách cụ thể gồm 4 cầu thủ người Brazil, 2 người Colombia, 1 người Venezuela, 1 người Uruguay, 1 người Ghana, 1 người Peru và 1 người Bờ Biển Ngà.

Đội hình xuất phát của Vitoria Guimaraes trong trận đấu với Red Bull Salzburg. Ảnh: Getty.

Đội hình xuất phát của Vitoria Guimaraes trong trận đấu với Red Bull Salzburg. Ảnh: Getty.

Đội hình không cầu thủ châu Âu tan vỡ ở phút thứ 57, khi cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha Kiko vào sân thay tiền vệ Hurtado người Peru. Trên băng ghế dự bị có 4 tài năng trẻ người địa phương nhưng chỉ có mình Kiko được vào sân.

Vitoria Guimaraes mùa trước đứng vị trí thứ tư với 62 điểm, giành vé trực tiếp vào chơi vòng bảng Europa League. Vitoria không phải đội bóng giàu truyền thống. Trong lịch sử, Vitoria mới có 1 lần giành cúp quốc gia Bồ Đào Nha năm 2013 và một lần giành siêu cúp năm 1988.

Kết quả lượt trận mở màn vòng bảng Europa League 2017/18.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hien-tuong-lan-dau-tien-xay-ra-trong-lich-su-cup-chau-au-post780004.html