Hiệp hội Đạo diễn Mỹ trao đề cử cho kẻ dính bê bối hiếp dâm

Bị chỉ trích và vắng mặt suốt từ đầu mùa giải thưởng điện ảnh 2016-17, Nate Parker bất ngờ có tên trong danh sách đề cử Đạo diễn mới xuất sắc của DGA với “The Birth of a Nation”.

Sau SAG (giải của Hiệp hội diễn viên), WGA (giải của Hiệp hội Biên kịch), PGA (giải của Hiệp hội Sản xuất), DGA - giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn nước Mỹ - chính thức công bố danh sách đề cử năm nay.

Đây là bốn giải thưởng tiền Oscar quan trọng nhất, và luôn mang tính dự báo rất cao đối với sự kiện điện ảnh do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ (AMPAS) tổ chức vào cuối tháng 2.

Không ngạc nhiên khi Damien Chazelle, tác giả mới 31 tuổi của La La Land, tiếp tục nhận đề cử từ DGA. Ảnh: NBC.

Bốn cái tên được nhắc tới rất nhiều kể từ mùa thu 2016 bao gồm Damien Chazelle với La La Land, Barry Jenkins với Moonlight, Kenneth Lonergan với Manchester by the Sea và Denis Villeneuve với Arrival đều được trao cơ hội tranh tài ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Gương mặt cuối cùng gây bất ngờ cho giới quan sát là Garth Davis với Lion. Đây là bộ phim xoay quanh cuộc tìm kiếm cha mẹ đẻ bằng công nghệ Google Earth của một doanh nhân thành đạt người Australia gốc Ấn Độ. Tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của Dev Patel cùng hai người đẹp Nicole Kidman, Rooney Mara.

Lựa chọn Garth Davis, 16.000 thành viên của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ đã bỏ qua một số ứng cử viên tiềm năng như David Mackenzie với Hell or High Water, Martin Scorsese với Silence, Mel Gibson với Hacksaw Ridge và Denzel Washington với Fences.

Theo thống kê, khoảng 80% số đạo diễn nhận đề cử của DGA sẽ tiếp tục nhận đề cử từ AMPAS. Kể từ năm 1948 tới nay, mới chỉ có 7 người được DGA trao giải thưởng cao nhất, nhưng sau đó không thể thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại Oscar.

Lần cuối cùng điều khác biệt xảy ra là năm 2013. Đó là trường hợp của Ben Affleck với Argo. Anh thậm chí còn không được AMPAS trao đề cử dù mới nhận giải từ DGA trước đó.

Đạo diễn Garth Davis (bìa phải) bên cạnh những ngôi sao tham gia trong bộ phim Lion của anh. Ảnh: AP.

Nếu như AMPAS đồng thuận với DGA năm nay, tức trao cơ hội tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc cho Chazelle, Davis, Jenkins, Lonergan và Villeneuve, thì đó đều sẽ là những đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của họ trên cương vị đạo diễn.

Không chỉ có mặt ở hạng mục quan trọng nhất của DGA năm nay,Garth Davis còn có cơ hội tranh giải Đạo diễn mới xuất sắc bởi Lion mới chỉ là tác phẩm đầu tay trên cương vị đạo diễn phim điện ảnh của anh sau nhiều năm chủ yếu làm phim quảng cáo.

Song, gây bất ngờ lớn nhất từ danh sách đề cử của DGA là việc Hiệp hội Đạo diễn Mỹ trao cơ hội cho Nate Parker - ngôi sao da màu dính phải bê bối hiếp dâm tập thể và khiến bộ phim Birth of a Nation của anh bị tẩy chay - ở hạng mục Đạo diễn mới.

Nate Parker là đạo diễn kiêm diễn viên chính của The Birth of a Nation. Bộ phim kể lại chương đen tối trong lịch sử nước Mỹ vào thế kỷ XIX, khi người da màu vẫn còn là nô lệ, bị hành hạ dã man và sau đó quyết định nổi dậy đấu tranh. Ảnh: Fox Searchlight.

Ra mắt tại Liên hoan phim Sundance hồi tháng 1/2016, The Birth of a Nation lập tức gây sốt bởi vô số lời khen ngợi từ báo chí đúng lúc AMPAS đang dính bê bối #OscarSoWhite, và được Fox Searchlight mua quyền phát hành với giá kỷ lục tại sự kiện điện ảnh độc lập là 17,5 triệu USD.

Khi bộ phim chuẩn bị trình chiếu rộng rãi, hồi tháng 8/2016, bê bối hiếp dâm tập thể năm 1999 của Nate Parker và biên kịch Jean Celestin bị phanh phui.

Hai người cãi rằng nạn nhân đã quan hệ tình dục trong đồng thuận khi say xỉn. Sau khi ra tòa, chỉ có Celestin bị kết tội, còn Parker được trắng án bởi có quen biết cô gái từ trước.

Celestin tiếp tục kháng cáo, nhưng nạn nhân cảm thấy quá mệt mỏi và quyết định rút lui khỏi vụ kiện tụng, khiến tất cả dần chìm vào quên lãng. Song, anh trai của cô gái trả lời phỏng vấn báo chí vào tháng 8/2016, ngầm ám chỉ rằng em mình đã tự sát hồi 2012 vì nỗi ám ảnh từ vụ hiếp dâm tập thể năm xưa.

Khi công chúng chất vấn Nate Parker, anh trả lời phỏng vấn mà không hề gửi đi bất cứ thông điệp xin lỗi nào, chỉ muốn người ta quên đi chuyện quá khứ để nhìn vào cuộc sống hiện tại của mình. Hậu quả là cả anh lẫn The Birth of a Nation bị tẩy chay, không có tên ở bất cứ danh sách đề cử giải thưởng điện ảnh quan trọng nào, cho đến khi được DGA nhắc tới vào tối 12/1.

Bên cạnh Garth Davis và Nate Parker, hạng mục Đạo diễn mới xuất sắc của DGA 2017 còn có tên của Tim Miller với Deadpool, Kelly Femon Craig với Edge of Seventeen và Dan Trachtenberg với 10 Cloverfield Lane.

Các giải thưởng của DGA 2017 sẽ được công bố tại khách sạn Beverly Hilton vào ngày 4/2. Năm 2016, giải Đạo diễn Đạo diễn mới xuất sắc của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ lần lượt được trao cho Alejandro González Inã́rritu với The Revenant và Alex Garlandvới Ex Machina.

Đề cử mảng điện ảnh của DGA 2017

Đạo diễn xuất sắc

Damien Chazelle, La La Land
Garth Davis, Lion
Barry Jenkins, Moonlight
Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea
Denis Villeneuve, Arrival

Đạo diễn mới xuất sắc

Garth Davis, Lion
Kelly Fremon Craig, The Edge of Seventeen
Tim Miller, Deadpool
Nate Parker, The Birth of a Nation
Dan Trachtenberg, 10 Cloverfield Lane

Những cột mốc quan trọng tiếp theo của đường đua Oscar 2017

24/1/2017: Công bố danh sách đề cử Oscar 2017

28/1/2017: Lễ trao giải thưởng Hiệp hội Nhà sản xuất phim Mỹ (PGA)

29/1/2017: Lễ trao giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG)

4/2/2017: Lễ trao giải thưởng Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA)

12/2/2017: Lễ trao giải thưởng BAFTA

19/2/2017: Lễ trao giải thưởng Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA)

25/2/2017: Lễ trao giải thưởng điện ảnh Tinh thần Độc Lập (Independent Spirit Awards)

26/2/2017: Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hiep-hoi-dao-dien-my-trao-de-cu-cho-nhan-vat-dinh-be-boi-hiep-dam-tap-the-post713398.html