Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa thăm và làm việc với doanh nghiệp hội viên

Chiều 28/3, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP Thanh Hóa đã tổ chức chương trình thăm và làm việc với DN hội viên định kỳ tháng 3/2024. Hoạt động nhằm tạo sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời hướng tới kết nối chuỗi giá trị sản xuất, mở rộng thị trường kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận cho DN hội viên.

Chủ tịch Hiệp hội DN TP Thanh Hóa Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc với Công ty CP 19-5 Thanh Hóa.

Trong chương trình, đoàn công tác của Hiệp hội DN TP Thanh Hóa đã đến thăm và làm việc tại Công ty CP 19-5 Thanh Hóa (TP Thanh Hóa) và và HTX nông nghiệp Năm Tầng (thị xã Bỉm Sơn).

Giám đốc Công ty CP 19-5 Thanh Hóa giới thiệu dòng xe ô tô điện đang được DN phân phối.

Đoàn tặng quà lưu niệm cho Công ty CP 19-5 Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc với Công ty CP 19-5 Thanh Hóa, các hội viên đã tìm hiểu về các sản phẩm, dịch vụ cung ứng của DN, các chính sách hậu mãi đối với khách hàng; đồng thời lắng nghe những chia sẻ, mong muốn của DN khi tham gia “sân chơi” hiệp hội. Năm 2023, doanh thu của công ty đạt khoảng 450 tỷ đồng.

Đoàn tặng quà lưu niệm cho HTX Nông nghiệp Năm Tầng.

Tại HTX nông nghiệp Năm Tầng, các hội viên đã được nghe chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm của HTX trong việc nắm bắt xu thế thực phẩm sạch để tiên phong đầu tư mô hình nuôi gà bằng thảo dược lấy trứng, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX được thành lập tháng 3/2023 với 10 thành viên. Các thành viên HTX nuôi gà dưới sự giám sát của Giám đốc Hà Minh Nguyện hoặc trồng ngũ cốc, các loại dược liệu bán cho HTX và ngược lại.

Thức ăn của gà tại trang trại NataFoods của HTX Nông nghiệp Năm Tầng.

HTX Nông nghiệp Năm Tầng tọa lạc trên diện tích 5ha, chăn nuôi hơn 4.000 con gà Ai Cập. Các loại gà khác nhau được nuôi trong những khu vực riêng. Xung quanh trang trại, HTX trồng các loại cây dược liệu để chủ động nguồn thảo dược phục vụ cho chăn nuôi, như: tía tô, xuyến chi, sả, đinh lăng, tỏi, quế...

Hoạt động thăm làm việc với DN hội viên được tổ chức định kỳ hằng tháng nhằm tạo sân chơi giao lưu, gắn kết cho các DN; giúp các DN tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết đầu tư cùng phát triển.

Theo thống kê, đến nay Hiệp hội DN TP Thanh Hóa đã thu hút sự tham gia của hơn 500 hội viên. Hoạt động thăm làm việc với DN hội viên được tổ chức định kỳ hằng tháng, tạo sân chơi để các DN giao lưu, gắn kết, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết đầu tư cùng phát triển.

Thông qua hoạt động này, lãnh đạo Hiệp hội DN TP Thanh Hóa cũng kịp thời nắm bắt, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của DN, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất để phản ánh tới các cấp chính quyền địa phương.

Tùng Lâm

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/hiep-hoi-doanh-nghiep-tp-thanh-hoa-tham-va-lam-viec-voi-doanh-nghiep-hoi-vien/210262.htm