Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động Hạng II

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng II do Chủ tịch nước trao tặng vừa được Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tổ chức trong khuôn khổ Đại hội nhiệm kỳ VI (2017-2020) của VPA diễn ra tại TP HCM trong ngày 18/8.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam trao Huân chương Lao động Hạng II cho VPA

Nhiệm kỳ V (2014-2017) của VPA là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của hồ tiêu Việt Nam khi lần đầu tiên đạt giá trị XK trên 1 tỷ USD vào năm 2014 và đạt kỷ lục 1,44 tỷ USD năm 2016. Nhờ vậy hồ tiêu đã gia nhập CLB XK 1 tỷ USD và trở thành 1 trong 11 cây nông nghiệp trọng điểm của Bộ NN-PTNT.

Đến nay, hồ tiêu Việt Nam đã được XK tới 108 thị trường. Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là nước XK hồ tiêu lớn nhất thế giới, khi chiếm trên 58% lượng tiêu XK toàn cầu. Việt Nam là nước duy nhất XK tiêu trắng làm từ tiêu đen, góp phần quan trọng làm tăng giá trị XK. Cây tiêu trở thành 1 trong những cây trồng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho nông dân ....

Trong những thành tích nói trên của hồ tiêu Việt Nam, VPA đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua. Hiệp hội được Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương đánh giá là một trong những hiệp hội hoạt động tốt nhất trong ngành nông nghiệp.

Trong nhiệm kỳ VI, VPA sẽ tập trung vào những nhiệm vụ như đẩy mạnh hoạt động thông tin, nghiên cứu thị trường, thị hiếu nhằm giúp nông dân, DN có định hướng đúng trong sản xuất, chế biến hồ tiêu; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để xử lý kịp thời những vấn đề từ sản xuất tới thương mại, XK; phối hợp chặt chẽ với các nước trong Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế nhằm tạo liên kết, đồng thuận để có thể phối hợp quản lý và điều tiết nguồn cung toàn cầu; đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy thương mại, XK, tiêu thụ nội địa…

THANH SƠN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hiep-hoi-ho-tieu-viet-nam-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ii-post200606.html