Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam hỗ trợ tấm lợp chống rét

Đợt rét đậm, rét hại vừa qua là đợt rét kỷ lục nhất trong gần 40 năm trở lại đây đối với tỉnh Yên Bái. Nhiệt độ ở nhiều xã thuộc huyện vùng cao Trạm Tấu xuống dưới -1 độ C đến -3 độ C. Tuyết xuất hiện nhiều nơi phủ trắng cành cây, ngọn cỏ, gây thiệt hại nặng cho hoa màu, vật nuôi, đặc biệt toàn huyện có 112 con trâu bò bị chết rét, nhiều gia đình nghèo, khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Đợt rét này, đồng bào xã Xà Hồ, một xã vùng cao huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống bị thiệt hại nặng về hoa màu, nhà cửa, nhiều trâu bò bị chết rét. Trước hoàn cảnh đó, với tinh thần khẩn trương giúp đỡ bà con khắc phục và hạn chế thiệt hại do giá rét gây ra, ngày 28/01, Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam và Công ty Tấm lợp An Phúc đã tổ chức vận chuyển, hỗ trợ 4.500 m2 tấm lợp trị giá trên 150 triệu đồng giúp đồng bào xã Xà Hồ chống rét. Thay mặt Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam, ông Cao Minh Phương, Phó Giám đốc Công ty An Phúc đã trao tấm lợp tận tay những gia đình bị thiệt hại nặng do giá rét gây ra, những gia đình nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn, để lợp lại nhà cửa, công trình phụ trợ, chuồng trại, che, chắn chống rét cho trâu bò, vật nuôi.

Nhìn bà con phấn khởi nhận và vận chuyển tấm lợp về nhà, ông Mùa A Đế - Chủ tịch UBND xã Xà Hồ thay mặt bà con cám ơn HHTLVN và Công ty Tấm lợp An Phúc về món quà hết sức ý nghĩa, kịp thời, thể hiện một nghĩa cử cao đẹp, có trách nhiệm, chia sẻ với đồng bào vùng cao trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Với món quà này, nhiều gia đình ở xã Xà Hồ sẽ kịp lợp lại mái nhà, tu sửa, che chắn chuồng trại chăn nuôi, an tâm vui Xuân đón Tết Bính Thân và phòng chống hiệu quả các đợt rét mới.

Duy Hùng, Đài TT-TH Trạm Tấu

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/hiep-hoi-tam-lop-viet-nam-ho-tro-tam-lop-chong-ret.html