'Hiệp sĩ' bắt nhóm côn đồ chém người

(VTC News) - Cả nhóm ngừng ở một góc khuất bàn bạc, rồi dùng khẩu trang bịt mặt lại. Thấy xe tải nhỏ của Đội Quy tắc phường đang chạy trên đường, một tên trong nhóm rút dao chém thẳng vào tài xế.

Lúc 16h ngày 14/06 các "hiệp sĩ" SBC phường Phú Hòa (Bình Dương) đang tuần tra trên đường Phú Lợi thuộc địa bàn phường Phú Hòa, thì phát hiện 5 thanh niên xăm mình đi 3 xe máy BKS 60H3-9171, 60N8-9577 và 60H2-6856 có dấu hiệu khả nghi chạy hướng về đường Bác sĩ Yersin.

Chạy tới đường Đinh Bộ Lĩnh, cả nhóm ngừng ở một góc khuất bàn bạc điều gì đó, rồi dùng khẩu trang bịt mặt lại.

5 tên cùng chạy ra đường Nguyễn Thái Học, qua đường Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Phú Cường, thấy một xe tải nhỏ đang chạy trên đường cả nhóm kè theo, một tên trong nhóm lao xe áp sát vào, tên ngồi sau bất ngờ rút dao trong người chém thẳng vào anh Nguyễn Thành Nhơn - Đội phó Quy tắc phường Phú Cường, đang lái xe chở anh em trong đội đi công tác.

Lập tức, các hiệp sĩ truy đuổi các đối tượng chạy qua các ngả đường Thị xã Thủ Dầu Một. Khi đến trước Bưu Điện tỉnh Bình Dương, đội trưởng Nguyễn Thanh Hải vượt xe lên đạp ngã 2 đối tượng, tiếp đó các đồng đội nhanh chóng khống chế, áp giải cả bọn về công an phường Phú Cường.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai họ tên gồm: Trần Tài Tuấn (SN 1991), Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1992), Nguyễn Văn Nam (SN 1993), Đinh Văn Thái (SN 1992), Đào Ngọc Hoàng (SN 1990), tất cả 5 tên cùng ngụ Đồng Nai và thừa nhận hành động dùng dao chém anh Nhơn.

Hành vi chém người của nhóm côn đồ vẫn đang được CAP Phú Cường điều tra làm rõ.

Phan Cường

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

Nguồn VTC: http://vtc.vn/7-337041/phap-luat/hiep-si-bat-nhom-con-do-chem-nguoi.htm