Hiệu quả mô hình 'Hai điều biết trong tuần'

Công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, quản lý tư tưởng bộ đội… nhiều năm qua luôn được cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 406 (Quân khu 2) coi trọng. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được đơn vị triển khai áp dụng hiệu quả, điển hình như mô hình 'Hai điều biết trong tuần'.

Tại hội nghị giao ban Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 406 mới đây, do Thiếu tá Nguyễn Quốc Trị, Chính trị viên tiểu đoàn chủ trì, nhiều nội dung được đưa ra bàn thảo, đánh giá. Trong đó, anh Trị dành nhiều thời gian đề cập đến kết quả thực hiện mô hình “Hai điều biết trong tuần” của các đại đội. Nhiều ý kiến khác cũng đề xuất, trao đổi các hình thức thông tin, tuyên truyền, kiểm tra… nhận thức pháp luật, hiểu biết của bộ đội phù hợp, sát thực tế hơn.

Đại úy Nguyễn Văn Đông, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Nội dung câu hỏi, đáp án hằng tuần do tôi trực tiếp biên soạn phù hợp với đối tượng của đơn vị, đồng thời tổ chức cho bộ đội học tập vào giờ sinh hoạt tập trung. Hằng tuần, tôi tiến hành đánh giá tình hình chấp hành kỷ luật, hiểu biết của từng cán bộ, chiến sĩ về các thông tư, chỉ thị; từ đó xác định nội dung học tập sát thực tiễn, phù hợp với nhận thức của bộ đội”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 cùng trao đổi nội dung thực hiện “Hai điều biết trong tuần”. Ảnh: QUANG HUY

Buổi sinh hoạt tuần vừa qua, anh Đông giới thiệu cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị về các Điều 13 và 15, Thông tư 192 của Bộ Quốc phòng “quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật”, gắn với thực hiện lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Trị, thực hiện mô hình “Hai điều biết trong tuần”, Đảng ủy Tiểu đoàn 1 đưa vào nghị quyết lãnh đạo và đề ra nhiều chủ trương biện pháp sát, đúng; đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể ở các cấp; hằng tuần các đại đội đánh giá, tổng hợp báo cáo chính xác kết quả lên cấp trên theo quy định.

Qua tìm hiểu thực tế tại một số đơn vị, chúng tôi được biết: Ngay sau khi triển khai, mô hình “Hai điều biết trong tuần” đã được cán bộ, QNCN, hạ sĩ quan, chiến sĩ toàn lữ đoàn hưởng ứng. Trung sĩ Hà Thế Anh, lái xe Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 bộc bạch: “Trước đây tôi nắm và hiểu các điều luật, chỉ thị, quy định còn chung chung. Từ khi được đồng chí chính trị viên đại đội hệ thống câu hỏi, đáp án, giải thích cụ thể, tôi thấy dễ thuộc và nhớ lâu. Mô hình này giúp chúng tôi hiểu, chấp hành tốt pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định của đơn vị”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 406: Mô hình ra đời xuất phát từ việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên ở một số đơn vị chưa thấm sâu vào nhận thức bộ đội. Nội dung kiến thức pháp luật trong các điều luật thường khá dài, bộ đội khó thuộc, khó nhớ, khó liên hệ và vận dụng. Từ thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn giao Phòng Chính trị xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện.

Để mô hình có sự thống nhất, mỗi đại đội có một bảng nhỏ, kích thước 25x35cm được treo ở phòng giao ban đại đội, tiểu đoàn, Phòng Hồ Chí Minh. Hằng tuần, chính trị viên tiểu đoàn, đại đội biên soạn các nội dung học tập trong tuần thành 2 điều cần biết trong tuần, in trên khổ giấy A4 và kẹp lên bảng. Nội dung câu hỏi, đáp án ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với thực tiễn và từng đối tượng. Bộ câu hỏi tập trung vào các nội dung của Bộ Luật hình sự, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Thông tư 192 của Bộ Quốc phòng, Chỉ thị 02 của Tư lệnh Quân khu 2…; hình thức soạn theo dạng hỏi - đáp.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình, đơn vị đồng thời thực hiện mô hình “Mỗi ngày học một lời dạy của Bác”; sử dụng hình thức tuyên truyền trực quan trên bảng tin, hệ thống truyền thanh nội bộ. Khi chấm điểm thi đua hằng tháng, lữ đoàn đều lồng ghép kiểm tra ngẫu nhiên nhận thức của bộ đội; lấy kết quả kiểm tra là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của từng đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Văn Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn khẳng định: “Thực hiện mô hình “Hai điều biết trong tuần”, các đơn vị chủ động xây dựng bộ câu hỏi phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm; đồng thời giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu về vị trí, vai trò, ý nghĩa của từng điều luật, thông tư, chỉ thị... Việc kiểm tra đều đặn hằng ngày, hằng tuần không những giúp cán bộ, chiến sĩ “soi lại” bản thân trong thực hiện nhệm vụ mà còn giúp bộ đội nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-mo-hinh-hai-dieu-biet-trong-tuan-517530