Hiệu quả phong trào '5 nhất, 3 không'

'Từ khi có tổ ấm mới, anh ấy vui vẻ hẳn ra, ngày nào cũng thấy anh ấy đi làm sớm và về muộn hơn mọi người' - đó là nhận xét của đồng nghiệp về Trung tá QNCN Nguyễn Văn Tân, ở Phân xưởng 4, Nhà máy Z157, Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) sau khi anh Tân được đơn vị hỗ trợ nâng cấp nhà.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, xuất phát từ mục tiêu “Không có đoàn viên ở nhà dột nát” của phong trào “5 nhất, 3 không” (thi đua lao động, sản xuất đạt chất lượng cao nhất; tận dụng thời gian lao động tốt nhất; tiết kiệm vật tư điện nước tốt nhất; đoàn kết chấp hành kỷ luật tốt nhất; bảo đảm an toàn tốt nhất trong sản xuất và tham gia giao thông; không có đoàn viên nghèo đói; không có đoàn viên ở nhà dột nát; không có đoàn viên tham gia các tệ nạn xã hội), những năm qua, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy Z157 luôn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động và ủng hộ các quỹ. Điển hình như: “Quỹ 1 tỷ đồng vì đoàn viên công đoàn nghèo”, “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”...; nhờ đó, nhiều ngôi nhà mới được mọc lên, những ngôi nhà cũ của đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được tu sửa, kiên cố hóa.

Trung úy QNCN Vũ Văn Chính (ngoài cùng, bên phải) thuộc Phân xưởng Gia công cơ khí-cơ điện, Nhà máy Z157 hướng dẫn đồng nghiệp áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Không chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người lao động trong những căn nhà mới, phong trào “5 nhất, 3 không” còn tác động tích cực đến quá trình lao động, sản xuất của nhà máy thông qua nội dung: “Thi đua lao động sản xuất đạt chất lượng cao nhất”. Theo đó, nhiều chủ trương, biện pháp tích cực đã được công đoàn nhà máy triển khai nhằm hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho đoàn viên công đoàn… Qua phát động thi đua đã động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên công đoàn đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật. Trong giai đoạn 2012-2017, có 179 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, đoàn viên công đoàn nhà máy được áp dụng vào sửa chữa, sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng sửa chữa xe ô tô thế hệ mới, chấm dứt tình trạng xe qua sửa chữa phải hồi tu.

Thượng tá Phan Đình Lý, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy Z157 cho biết: Phong trào “5 nhất, 3 không” nhận được sự hưởng ứng tích cực của người lao động với 100% công đoàn bộ phận đăng ký tham gia, góp phần giải quyết khó khăn, đẩy lùi khâu yếu, mặt yếu trong lao động sản xuất; hỗ trợ, giúp đỡ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để người lao động yên tâm sản xuất và gắn bó với đơn vị.

Từ năm 2013 đến nay, công đoàn cơ sở nhà máy liên tục được lãnh đạo, chỉ huy Cục Xe-Máy, Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật tặng bằng khen, cờ thi đua. Kết quả trên không chỉ là phần thưởng mà còn là động lực để tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động Nhà máy Z157 tiếp tục thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà đại hội công đoàn cơ sở đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Bài và ảnh:ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/hieu-qua-phong-trao-5-nhat-3-khong-517898