Hiệu quả từ 'Hộp thư tố giác tội phạm'

6 tháng đầu năm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) ở xã Hòa Châu (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) ngày càng đi vào hoạt động nề nếp, thiết thực, trên địa bàn không có điểm nóng về ANTT. Một trong những mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) phát huy hiệu quả, được đông đảo nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ là "Hộp thư tố giác tội phạm". Nhiều cư dân địa phương khẳng định, đây là mô hình đáp ứng được nguyện vọng và tâm lý của bà con, muốn phản ánh thông tin tố giác tội phạm, nhưng lại lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ hàng xóm láng giềng, sợ bị đối tượng xấu đe dọa…

Được biết, năm 2017, mô hình "Hộp thư tố giác tội phạm" tại xã Hòa Châu được triển khai rộng khắp ở 8 thôn, Khu chung cư Nam cầu Cẩm Lệ và các khu dân cư vùng giáp ranh với TX Điện Bàn (Quảng Nam). Bước đầu triển khai, lực lượng công an xã (CAX) phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cùng với đó tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm thông qua hộp thư, vì vậy đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Sau đó, CAX bố trí các hộp thư tại những vị trí thuận lợi như hội trường thôn, trạm dân phòng và theo quy định sáng mỗi ngày, Ban CAX trực tiếp đến tận nơi mở khóa, tiếp nhận thông tin… Anh P.V.T. (trú thôn Phong Nam), một người dân từng tham gia tố giác, bắt giữ tội phạm vừa được UBND H. Hòa Vang khen thưởng chia sẻ: "Tôi thấy việc đặt hộp thư tố giác tội phạm rất hay, giúp người dân yên tâm hơn, không còn ngán ngại các đối tượng xấu. Trong nhà tôi có ghi số điện thoại mà các anh CAX công khai để mỗi khi có chuyện cần thì báo ngay".

Ban CAX Hòa Châu trực tiếp mở khóa tại các hộp thư tố giác tội phạm.

Theo Trưởng CAX Hòa Châu Nguyễn Bình, mô hình triển khai tại địa phương đã nhận được sự quan tâm đồng tình của nhân dân, từ đầu năm đến nay đã có hơn 80 thư tố giác, trong đó 31 thư có giá trị, với các nội dung tố giác về các hành vi đánh bạc, trộm cắp, gây rối, bạo lực gia đình, sử dụng trái phép chất ma túy… Từ những nguồn tin trên, lực lượng CA điều tra, xử lý 33 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản trả cho bị hại. Điển hình là vụ phối hợp với Trạm CA Nam Hòa Vang "đánh sập" sòng xóc đĩa tại bãi đất trống ở thôn Dương Sơn, bắt giữ 10 đối tượng liên quan vào rạng sáng 19-5. Trước đó, lực lượng 8394 xã cũng bắt quả tang 2 vụ với 7 đối tượng ngoài địa phương "lén lút" đến Khu chung cư Nam cầu Cẩm Lệ sử dụng trái phép ma túy đá… Ông Phan Ngọc Hưng- Bí thư chi bộ thôn Cẩm Nam cho biết: "Mô hình "Hộp thư tố giác tội phạm" đã giúp địa phương phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội từ cơ sở. Qua công tác tuyên truyền, thấy được ý nghĩa thiết thực của mô hình, người dân nhiệt tình hưởng ứng, cung cấp thông tin, phối hợp cùng cơ quan chức năng giữ gìn ANTT. Theo đó, phong trào toàn dân BVANTQ ngày càng được củng cố, phát triển bền vững. Mối quan hệ giữa người dân và các cơ quan chức năng thêm khắng khít, lực lượng CAX biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân để tự hoàn thiện mình và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn".

Tạm biệt xã Hòa Châu, chia tay những con người tâm huyết luôn vì sự bình yên của thôn xóm, chúng tôi càng tâm đắc với suy nghĩ của Trưởng CAX Nguyễn Bình: "Những điều chúng tôi làm hôm nay là để cho con cháu mai sau mãi được sống trong một môi trường lành mạnh không có tội phạm và các tệ nạn xã hội, chính quyền địa phương có điều kiện phát triển, tiếp tục nâng chất và gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn người dân được thực sự ấm no, hạnh phúc".

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_169065_hie-u-qua-tu-ho-p-thu-to-gia-c-to-i-pha-m-.aspx