Hiệu quả từ việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác

Tỉnh Quảng Trị có chung đường biên giới đất liền với hai tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào), có 2 Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay; 4 cửa khẩu phụ (bản Thanh, bản Cheng, Tà Rùng và bản Cóc). Với vị trí chiến lược quan trọng, tỉnh Quảng Trị là cầu nối kết nối hợp tác giữa các tỉnh miền Trung Việt Nam với các nước trên Hành lang kinh tế ĐôngTây, đặc biệt là quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn Lào.

Thành tựu từ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

Tiếp nối truyền thống quan hệ Việt - Lào trong 60 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới diễn ra tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Ngày nay, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ Việt Nam về việc tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện với nước bạn Lào, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị xác định hợp tác toàn diện với tỉnh Savannakhet, Salavan là một trong những ưu tiên trong các hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Trị.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan - Ảnh: NV

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan - Ảnh: NV

Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị Nguyễn Triều Thương cho biết, để thực hiện mục tiêu đề ra, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên ở các cấp dưới nhiều hình thức. Lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet và Salavan thường kỳ thăm, hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực theo từng giai đoạn cụ thể.

Gần đây nhất vào tháng 2/2022, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đoàn đại biểu cấp cao đi thăm hữu nghị chính thức hai tỉnh Savannakhet, Salavan nhằm trao đổi, thống nhất một số nội dung hợp tác mà ba tỉnh cùng quan tâm trong thời gian tới. Nhiều lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học-công nghệ, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, công tác biên giới, đối ngoại nhân dân đạt được những kết quả tích cực.

Hằng năm, Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet tiếp tục phối hợp chặt chẽ và làm tốt công tác quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và tổ chức đón nhận hài cốt quân tình nguyện Việt Nam về nước an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 chu đáo, trang trọng thể hiện tình cảm dân tộc, quốc tế sâu sắc.

Thực hiện Kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào được Chính phủ hai nước phê duyệt, trên tinh thần hữu nghị và hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào, từ năm 2008 đến cuối năm 2012, ba tỉnh Quảng Trị- Savannakhet-Salavan đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng mốc biên giới trên thực địa, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Quảng Trị cùng với hai tỉnh Savannakhet và Salavan đã hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới 62 vị trí với tổng số 68 cột mốc, đồng thời cắm bổ sung tại 37 cọc dấu phụ/24 vị trí nhằm làm rõ đường biên giới ở những nơi có địa hình đặc trưng. Như vậy, sau khi hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, tuyến biên giới giữa 3 tỉnh Quảng Trị-Savanakhet-Salavan đã tăng dày thêm 37 vị trí mốc và cắm 38 cột mốc biên giới.

Giai đoạn từ năm 2016-2022, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 12 tỉ đồng cho tỉnh Savannakhet đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội theo đề xuất của tỉnh Savannakhet; cấp 22 tỉ đồng cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện các hoạt động tập huấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Savannakhet.

Giai đoạn 2016-2022, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tỉnh Salavan hơn 32,5 tỉ đồng, trong đó 12 tỉ đồng giai đoạn 2017-2022 hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, số kinh phí còn lại tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang tỉnh Salavan.

Hợp tác về giáo dục- đào tạo nguồn nhân lực được coi là lĩnh vực hợp tác cơ bản và trọng tâm của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa ba tỉnh Quảng TrịSavannakhet-Salavan. Năm 2008, tỉnh Quảng Trị mở khóa đầu tiên đào tạo trung cấp lý luận chính trị-hành chính cho cán bộ hai tỉnh Savannakhet và Salavan, đến nay đã mở 11 khóa đào tạo với 480 học viên. Giai đoạn 2017- 2021, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị tiếp nhận đào tạo hệ cao đẳng y, dược cho 247 sinh viên thuộc hai tỉnh Savannakhet và Salavan.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ phục vụ cho công tác đối ngoại của tỉnh Quảng Trị, tỉnh Salavan đã hỗ trợ 2 suất học bổng cho sinh viên của tỉnh Quảng Trị đi đào tạo trình độ cử nhân tại Trường Đại học Quốc gia Lào. Các lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng, công an trong tỉnh bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới và nội địa, hằng năm, các đơn vị đều tổ chức có hiệu quả các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh giúp hai tỉnh Savannakhet và Salavan.

Ngoài các hoạt động hợp tác cụ thể, trên cơ sở nội dung hội đàm cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh của nước bạn Lào, các ban đảng Tỉnh ủy, một số sở, ngành cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị có các chương trình hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước và các ngành chuyên môn với hai tỉnh Savannakhet và Salavan gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm củng cố, tăng cường tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt -Lào.

Quảng Trị luôn mong muốn hợp tác, hỗ trợ các tỉnh bạn Lào với tinh thần "giúp bạn là giúp mình", xem đây là nhiệm vụ thường xuyên bồi đắp tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, tăng cường kết nối kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục và đào tạo, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Những định hướng và giải pháp phát huy mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Triều Thương cho biết, thứ nhất, tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước, các địa phương gắn với những định hướng và kết quả hợp tác cụ thể cùng chung tay giữ gìn, vun đắp phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này. Khuyến khích các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đoàn thể nhân dân giữa ba tỉnh mở rộng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau một cách thiết thực, hiệu quả.

 Doanh nghiệp tỉnh Savannakhet tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực tiểu vùng Mê kông mở rộng - Quảng Trị 2022 - Ảnh: NV

Doanh nghiệp tỉnh Savannakhet tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực tiểu vùng Mê kông mở rộng - Quảng Trị 2022 - Ảnh: NV

Thứ hai, ưu tiên hợp tác phát triển kinh tế, tạo mối quan hệ bền vững. Tỉnh có cơ chế, chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh đẩy mạnh đầu tư sản xuất- kinh doanh tại Lào, đặc biệt tại các địa bàn trọng yếu về quốc phòng-an ninh trong khu vực biên giới để kết hợp hợp tác kinh tế và củng cố quốc phòng-an ninh; quan tâm hơn nữa đầu tư phát triển thương mại biên giới. Tỉnh Quảng Trị đang đề xuất ưu tiên xây dựng và phát triển khu thương mại chung xuyên biên giới Lao BảoDensavanh để khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trên Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Thứ ba, thúc đẩy hợp tác, mở rộng không gian phát triển của cả hai bên thông qua hợp tác xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, hợp tác triển khai các dự án về giao thông, năng lượng tái tạo, du lịch, đồng thời tích cực phối hợp tìm kiếm, tranh thủ nguồn lực từ các đối tác quốc tế phù hợp cho các dự án, chương trình hợp tác giữa hai bên.

Thứ tư, tiếp tục dành ưu tiên đặc biệt cho hợp tác giáo dục-đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh bạn Lào. Xác định việc bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, cán bộ trẻ, trong nguồn quy hoạch thuộc các ngành, lĩnh vực mà các tỉnh bạn Lào có nhu cầu qua đó củng cố mối quan hệ giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet và Salavan nói riêng và giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung. Nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt cho học viên Lào đáp ứng đủ điều kiện trước khi tiếp nhận vào đào tạo về chuyên môn, chính trị, quản lý, khoa học…

Nguyễn Vinh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=170096&title=hieu-qua-tu-viec-thuc-hien-cac-thoa-thuan-hop-tac