Hiệu trưởng trường THCS Phú Đô nói gì sau khi bị tố có hàng loạt sai phạm

Chiều 10/3, bà Nguyễn Thị Nguyệt, hiệu trưởng trường THCS Phú Đô đã có buổi tiếp xúc báo chí trao đổi về vụ việc bà bị tố có hàng loạt sai phạm.

Tin nên đọc

Sai phạm tại Trường THPT Thủ Thiêm: “Muốn nhanh chóng đưa trường lên trường tiên tiến hội nhập”?

Thi THPT Quốc gia 2017: Hà Nội không còn trường nào 'trắng' môn Lịch sử

10 thắc mắc về kỳ thi THPT quốc gia 2017 mà bất cứ thí sinh nào cũng muốn biết

Hà Nội: Tập dượt thi THPT quốc gia 2017

Như thông tin trước đó trên báo chí đăng tải về việc bà Nguyễn Thị Nguyệt (hiệu trưởng trường THCS Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bị tố có hàng loạt sai phạm.

Theo nội dung đơn: "Trường THCS Phú Đô là một trường mới tách ra từ Trường THCS Mễ Trì (huyện Từ Liêm cũ). Quy mô trường rất nhỏ với gần 40 cán bộ giáo viên và hơn 400 học sinh. Dù dư thừa giáo viên nhưng bà Nguyệt vẫn tự nhận rất nhiều giáo viên hợp đồng về dạy.

Bà Nguyệt còn bố trí cho em gái của mình là cô Nguyễn Thị Minh được vào biên chế về trường làm nhân viên thư viện. Tuy nhiên, sau đó cô Minh được hiệu trưởng phân công đi dạy Tiếng Anh và làm chủ nhiệm lớp. Trong khi giáo viên dạy môn Tiếng Anh thì dạy môn thư viện".

Đơn tố cáo bà Nguyệt.

Đơn tố cáo bà Nguyệt.

Ngoài ra, đơn tố cáo cũng nêu: Có những giáo viên đứng lớp lâu năm bị bà Nguyệt cho vào dạng yếu kém, không được xếp dạy môn chính đúng với chuyên môn. Trường hợp của thầy Nguyễn Nhật Thắng đã bị hiệu trưởng không cho dạy môn Toán nhiều năm và cho nghỉ hưu trước 6 tháng mà không thông báo trước.

Trong đơn tố cáo cũng nêu: bà Nguyệt đã thiếu minh bạch trong các khoản thu chi tài chính mà không hề thông qua kế toán, thủ quỹ của trường. Đặc biệt, bà Nguyệt ký hợp đồng cho Trung tâm giáo dục Nguyễn Hiền thuê mặt bằng và cơ sở vật chất của nhà trường để kinh doanh với chi phí 4,5 triệu đồng/tháng.

Trước thông tin này, chiều ngày 10/3, bà Nguyễn Thị Nguyệt đã có buổi tiếp xúc báo chí để trao đổi về vụ việc trên.

Bà Nguyệt cho biết: "Từ trước đến nay tôi luôn tự hào về một tập thể đoàn kết, nhưng đến khi thấy được lá đơn tố cáo tôi hoàn toàn thất vọng và sụp đổ. Tôi không hề biết chủ nhân lá đơn là ai, và tôi cũng không quan tâm đó là ai mà coi đây là một bài học xem những điều mình chưa làm được, những điều anh chị em còn bức xúc để điều chỉnh cho thật tốt”.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt trao đổi với báo chí.

Khi được PV hỏi về việc bà Nguyệt bị tố đã cho em gái mình từ vị trí nhân viên thư viện lên làm giáo viên dạy môn tiếng anh, bà Nguyệt xác nhận có việc này và cho biết: "Tôi nhận sai sót vì bổ nhiệm sai quy trình. Tuy nhiên, cô Ngọc đã tốt nghiệp Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Anh, có bằng B2 chuẩn châu Âu. Tôi làm việc này đều với mục đích muốn nâng chất lượng đào tạo của trường lên. Tôi sẵn sàng chấp nhận hình thức kỷ thuật khi có kết luận của thanh tra".

Dẫn chứng việc này, bà Nguyệt cho biết mấy năm gần đây phía nhà trường đã không còn học sinh yếu kém và trung bình.

Khi được hỏi về việc bà Nguyệt bị Quận ủy Nam Từ Liêm kết luận nội dung tố cáo trước đó, bà Nguyệt và một số giáo viên trong trường cho biết phía nhà trường và bản thân bà Nguyệt chưa nhận được thông tin nào từ cấp trên.

Cuối cùng, bà Nguyệt bày tỏ nguyện vọng: "Tôi mong muốn các phụ huynh, học trò yên tâm. Đặc biệt là các trò, mong các con vững vàng tâm lý để học tập. Sau khi có kết luận của quận Nam Từ Liêm thì mọi chuyện sẽ rõ ràng”.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin!

Thành Lâm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hieu-truong-truong-thcs-phu-do-noi-gi-sau-khi-bi-to-co-hang-loat-sai-pham-d37876.html