Hình ảnh Đệ nhất phu nhân Syria Asma Assad

VOV.VN - Cả cha lẫn mẹ đều là người Syria nhưng phu nhân Asma lại được sinh ra và lớn lên ở xứ sở sương mù.

Đệ nhất phu nhân Syria, Asma al-Assad, trưởng thành ở London (Anh) và tốt nghiệp đại học tại đây. Bà làm việc cho công ty JP Morgan trước khi kết hôn với Bashar al-Assad vào năm 2000, sáu tháng trước khi ông này trở thành Tổng thống Syria.

Bà Asma được đánh giá là người có gu thời trang sành điệu. Bà thường xuất hiện nhiều trước công chúng, đặc biệt là trước nội chiến Syria.

Trước khi phong trào nổi loạn nổ ra ở Syria vào năm 2011, chính phủ Syria duy trì quan hệ khá thân thiện với nhiều nước phương Tây. Những bức ảnh chụp trong quãng thời gian 2001-2010 cho thấy rõ điều này.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) cùng người vợ Asma al-Assad (đứng thứ 2 từ trái sang), nói chuyện với Nữ hoàng Tây Ban Nha Sofia và Nhà vua Asma al-Assad vào tháng 5/2001 ở Cordoba, Tây Ban Nha (ảnh: Getty Images)

Phu nhân Asma al-Assad thăm lại trường cũ – Đại học Các nữ hoàng nằm ở trung tâm London, vào tháng 12/2002 (ảnh: AFP)

Vợ chồng Tổng thống Syria gặp gỡ nữ hoàng Elizabeth tại Cung điện Buckingham ở London vào tháng 12/2002 (ảnh: Getty Images)

Bashar và Asma al-Assad tạo dáng cho các tay máy ảnh trong chuyến thăm một địa điểm khảo cổ học ở Athens, Hy Lạp vào ngày 12.2003 (ảnh: Getty Images)

Phu nhân Assad dự 1 hội nghị trẻ thơ quốc gia ở Aleppo vào tháng 2/2004. Bà Assad khai mạc hội nghị bằng 1 bài phát biểu về vị thế trẻ em và kêu gọi các bậc cha mẹ lắng nghe con trẻ và giúp chúng phát triển hết tiềm năng (ảnh: Getty Images)

Đệ nhất phu nhân dự 1 hội nghị về phụ nữ Arab và chiến tranh vào tháng 3/2004 ở Beirut, Lebanon (ảnh: Getty Images)

Bà Assad nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Chủ tịch Đại học Sapieza của Rome, Italy (ảnh: Getty Images)

Phu nhân Tổng thống Syria trong 1 chuyến thăm Moscow (ảnh: Getty Images)

Đệ nhất phu nhân Syria vẫy chào dưới bức chân dung chồng mình (phải) và người cha quá cố của ông, Tổng thống Hafez al-Assad, trong lễ khai mạc một sự kiện thể thao ở Damascus vào tháng 5/2006 (ảnh: Getty Images)

Vợ chồng Tổng thống Syria trồng 1 khóm hoa nhài ở thành phố Damascus cổ vào tháng 4/2007 (ảnh: Getty Images)

Asma al-Assad (phải) dẫn đầu 1 nhóm phụ nữ đạp xe cổ xúy cho hòa bình, ở Syria tháng 4/2007 (ảnh: Getty Images)

Phu nhân Assad mỉm cười lúc rời Bảo tàng Hiện đại Istanbul vào ngày 18/10/2007. Hôm trước đó, chồng bà nói với phóng viên rằng Damascus sẵn sàng hậu thuẫn cho Thổ Nhĩ Kỳ đột kích vào miền Bắc Iraq để trấn áp các “hoạt động khủng bố” ở đó. Ông Assad nói: “Chúng tôi ủng hộ các quyết định mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào chương trình nghị sự của mình về chống chủ nghĩa khủng bố và hoạt động khủng bố”.

Asma al-Assad gặp 1 cụ già tại trại dưỡng lão ở Damascus nào vào ngày đầu tiên của lễ Eid al-Adha hồi tháng 12/2007 (ảnh: Getty Images)

Asma al-Assad (trái) tán gẫu với Bộ trưởng Văn hóa Pháp Christine Albanel và nghệ sĩ Syria Mustafa Ali vào ngày 12/7/2008 ở Paris (ảnh: Getty Images)

Tổng thống al-Assad (trái) và phu nhân thăm đền Parthenon ở Athens, Hy Lạp, vào tháng 12/2003 (ảnh: AFP)

Asma al-Assad tại khách sạn Bristol ở Paris vào tháng 12/2010 (ảnh: AFP)

Hai vợ chồng Tổng thống Syria thăm Paris vào tháng 12/2010 (ảnh: AFP)

Asma al-Assad dự lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật trừu tượng Syria ở Damascus vào tháng 7/2008 (ảnh: AFP)

Thăm triển lãm Monet ở Paris (ảnh: AFP)

Rời triển lãm Claude Monet ở Paris vào tháng 12/2010 (ảnh: AFP)

Asma al-Assad gạt nước mắt trên gương mặt 1 bé trai (ảnh: Instagram)

(ảnh: Instagram)

(ảnh: Instagram)

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/hinh-anh-de-nhat-phu-nhan-syria-asma-assad/279455.vov