Hình ảnh khó tin ở một thành phố Trung Quốc

Những năm gần đây, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc phát triển với tốc độ chóng mặt. Sau mỗi năm, thành phố lại có thêm nhiều công trình mới.

Tuy nhiên, du khách tới Nam Ninh không thể không ngạc nhiên khi phát hiện thấy một điểm đặc biệt ở thành phố này. Đó là, bên cạnh sự xuất hiện hàng loạt cao ốc, trung tâm thương mại, công trình giao thông hiện đại kiểu mới, thành phố ngày càng giống một ốc đảo xanh. Ở khắp nơi trong thành phố, khách du lịch đều có thể trông thấy những vùng, những mảng cây xanh được chăm chút, nuôi trồng cẩn thận.

Một góc thành phố Nam Ninh nhìn từ trên cao

Với nền nhiệt độ vào mùa hè khá cao và không nằm gần biển, Nam Ninh khá nóng bức. Thêm vào đó, với tư cách là thành phố thủ phủ của Quảng Tây, dân số ở Nam Ninh lên tới 7,5 triệu người. Tuy nhiên, nhờ việc phân bố các mảng xanh hợp lý, với nhiều công viên điều hòa như Thanh Tú Sơn, Nam Hồ, các vườn hoa dọc theo bờ sông, cầu vượt đường bộ... khách du lịch sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đang bị chê là ô nhiễm không khí nặng nề, thì Nam Ninh có thể xem là một điểm sáng về bảo vệ môi trường ở phía nam quốc gia này.

Một số hình ảnh đáng chú ý về “ốc đảo xanh” Nam Ninh.

Thành phố rất chăm chút phát triển những khoảng không gian xanh

Nhiều công viên với diện tích lớn có vai trò điều hòa không khí cho thành phố

Đồng thời cũng là điểm du lịch hấp dẫn ở một thành phố đang phát triển mạnh

Dương Lâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/hinh-anh-kho-tin-o-mot-do-thi-trung-quoc-397951.html