Hình ảnh phát súng cảnh cáo đầu tiên ở Crimea

(ĐSPL) – Hàng chục binh sĩ được cho là lính Nga đã nổ súng lên trời cảnh cáo khoảng 300 binh sĩ Ukraine không mang theo vũ khí tại căn cứ không quân Belbek ở bán đảo Crimea.

Phóng to

Một người lính bắn phát súng cảnh cáo lên trời trong khi đồng đội chĩa súng vào các binh sĩ Ukraine không có vũ trang.

Phóng to

Lực lượng thân Nga đã giành quyền kiểm soát căn cứ không quân Belbek tại khu tự trị Crimea. Quân đội Nga đã bắn phát súng cảnh cáo khoảng 300 lính Ukraine, đòi trở về với công việc của họ.

Phóng to

Lính một người lính đang can ngăn đồng đội sau khi người này bắn súng cảnh cáo khi binh sĩ Ukraine đang tiến gần.

Phóng to

Đại tá Yuli Mamchor chỉ huy 300 lính Ukraine đóng tại đây đang trên đường tới căn cứ không quân Belbek.

Phóng to

Đại tá Yuli đang nói chuyện với những binh sĩ đối lập tại căn cứ Belbek ở Crimea.

Phóng to

Người người lính này được cho là đang yêu cầu binh sĩ Ukraine ngừng tiến về phía họ nếu không anh ta sẽ nổ súng.

Phóng to

Những người lính Ukraine không mang theo vũ khí.

Phóng to

Nhóm binh lính thân Nga đeo mặt lạ đã đến căn cứ không quân Belbek, ngay sau khi căn cứ này bị phong tỏa.

Phóng to

Một người lính bảo vệ căn cứ không quân Belbek, sau khi binh sĩ Ukraine diễu hành trong khu vực này hôm 4/3.

Phóng to

Đại tá Yuli chào cờ trước khi dẫn khoảng 300 lính không vũ trang tiến đến căn cứ Belbek.

Xem clip lính thân Nga nổ phát súng đầu tiên, cảnh cáo 300 binh sĩ Ukraine tại căn cứ không quân Belbek, Crimea:

Song Tú (Theo Dailymail)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/the-gioi/hinh-anh-phat-sung-canh-cao-dau-tien-o-crimea-a24175.html