Hình ảnh về những ‘thành phố ma’ mới nổi ở Trung Quốc

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Kai Caemmerer đã tới để mục sở thị những thành phố có một không hai này của Trung Quốc.

Khác với nhiều quốc gia đang phải vật lộn trước vấn nạn đô thị hóa, Trung Quốc lại “chơi trội” khi quyết định sẽ di dời 250 triệu dân từ nông thôn ra thành phố. Kéo theo đó, hiện nay hàng trăm các trung tâm đô thị mọc lên nhưng lại không có bóng dáng của con người.

Điều này nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng nó đã trở thành một phần không thể thiếu của Trung Quốc khi mà cuộc di cư khổng lồ sẽ diễn ra trong vòng 10 năm nữa.

Những thành phố tiêu điều không một bóng người

Tò mò trước hiện trạng này, nhiếp ảnh gia người Mỹ Kai Caemmerer đã tới những “thành phố ma” này của Trung Quốc để mục sở thị những thành phố có một không hai này.

Trong chuyến đi của mình dài 80 ngày qua tại 3 "thành phố ma" khác nhau trên khắp Trung Quốc, bao gồm quận Kangbashi thuộc thành phố Ordos, Khu tự trị Nội Mông Cổ, quận tài chính Yujiapu gần Thiên Tân và Khu đô thị Hồ Mỹ Khê tại tỉnh Hồ Nam, Kai đã kịp ghi lại những hình ảnh ấn tượng nhất và cho ra đời bộ ảnh "Unborn Cities".

Khung cảnh đìu hiu từ những tòa nhà trống rỗng giữa lòng thành phố

“Những thành phố mới này được xây dựng để hướng tới tương lai. Và cho tới thời điểm hiện tại, chỉ ta chỉ có thể suy đoán về những gì họ sẽ làm cho đến khi mọi thứ được hoàn thành”, nhiếp ảnh gia người Mỹ cho biết.

Những hình ảnh ấn tượng này được anh ghi lại vào hai thời điểm trong ngày là trước bình minh và sau hoàng hôn.

Những "thành phố ma" này sẽ thiếu vóng bóng người trong vòng vài chục năm nữa.

Cảnh tượng 'thành phố ma' sau thảm họa hạt nhân Fukushima

Nguồn VTC: http://vtc.vn/hinh-anh-ve-nhung-thanh-pho-ma-moi-noi-o-trung-quoc.311.597140.htm