Hình thành bệnh viện vệ tinh để giảm quá tải

“Sức khỏe quý hơn vàng, không có sức khỏe thì không thể làm được gì. Chính vì vậy, khi bệnh viện có được cơ sở vật chất rộng rãi, thoáng mát cùng trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ giỏi về chuyên môn thì mọi người dân sẽ được nhờ, được hưởng lợi...”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh tại buổi kiểm tra công trình Trung tâm Tim mạch và những khoa tại Bệnh viện Đà Nẵng diễn ra sáng 21-3.

Phải đảm bảo tốt chất lượng cơ sở khám chữa bệnh

Ông Nguyễn Tuấn Sơn – Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng (BQL) cho biết, công trình Trung tâm Tim mạch có tổng mức đầu tư hơn 236 tỷ đồng, với các hạng mục gồm khối nhà 9 tầng, thiết bị xây lắp và thiết bị y tế cùng các hạng mục phụ trợ. Tính đến hiện tại, đã hoàn thành bê-tông cốt thép cho toàn bộ khối nhà và thiết bị xây dựng, thiết bị y tế đã nhập về công trình khoảng 83% khối lượng. Dự kiến cuối tháng 10-2017, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, theo ông Sơn, toàn bộ các hạng mục hỗ trợ và phần lớn hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, sân vườn đều nằm trên khu đất số 138 – Hải Phòng. Nhưng đến nay, khu đất 138-Hải Phòng vẫn chưa hoàn thành việc thu hồi và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Để công trình có thể đưa vào vận hành sử dụng đảm bảo yêu cầu thì các hạng mục trên cũng phải được đơn vị thi công hoàn thành...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh kiểm tra các khoa điều trị bệnh của BV Đà Nẵng.

Sau khi thị sát công trình và nghe BQL báo cáo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan sớm thu hồi khu đất số 138-Hải Phòng để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công chậm nhất vào cuối tháng 5-2017. Đối với đơn vị thi công, Bí thư Thành ủy đề nghị cần đảm bảo tiến độ xây dựng nhưng chất lượng công trình và trang thiết bị phải tốt, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân, tránh như trường hợp tòa nhà Khu hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đà Nẵng vừa mới đưa vào sử dụng một thời gian ngắn đã xuống cấp và hư hỏng nặng phải sửa chữa, vừa tốn kém, khó khăn lại ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân...

“Khi công trình hoàn thành mà hư hỏng, không đảm bảo chất lượng thì không thể chấp nhận được. Lâu nay, chúng ta thường để xảy ra tình trạng sau 3 đến 4 năm xây dựng bệnh viện đã xuống cấp, bong tróc. Bệnh viện được xây dựng mấy trăm tỷ thì chất lượng và trang thiết bị phải tốt. Chính vì vậy, đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, các sở ngành liên quan cần phải tổ chức giám sát chặt chẽ việc xây dựng của nhà thầu thi công, yêu cầu họ thiết kế các phòng chức năng cho đảm bảo. Chúng ta phải rút kinh nghiệm sâu sắc từ khu nhà hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng… Chậm nhất là đến 31-10-2017, công trình Trung tâm Tim mạch phải hoàn thành và đưa vào sử dụng”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo.

Bệnh viện không chỉ để khám chữa bệnh

Bs.Ck2 Trần Ngọc Thạnh – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, với chỉ tiêu 1.250 giường (giường thực kê là 2.320 giường), BV Đà Nẵng luôn thu dụng hơn 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú/ngày, cao điểm hơn 2.450 bệnh nhân/ngày; từ 1.800-2.000 bệnh nhân/ngày ở khu ngoại trú, cao điểm gần 2.420 bệnh nhân/ngày, trong đó bệnh nhân Đà Nẵng chiếm khoảng 65% và các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi chiếm khoảng 35%. Nhằm giải quyết tình trạng quá tải, trong thời gian qua, BV đã tiến hành xây mới, nâng cấp cơ sở, mở rộng buồng bệnh, sắp xếp, tách khoa hợp lý nhằm tăng diện tích thu dung điều trị, tăng giường thực kê. Đồng thời, rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh mổ phiên bằng cách hoàn tất xét nghiệm trước mổ tại phòng khám, hẹn ngày nhập viện sát với ngày mổ phiên, bổ sung phẫu thuật chương trình, bố trí phẫu thuật ngoài giờ; tăng cường điều trị ngoại trú, nhất là bệnh lý mãn tính; áp dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho rằng, Đà Nẵng là thành phố trung tâm của khu vực miền Trung. Vì vậy, Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng và các bệnh viện khác nói chung phải có trách nhiệm trong công tác khám chữa bệnh cho người dân các tỉnh khu vực. Tuy nhiên, hiện nay, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố lại chật chội và quá tải. “BV Đà Nẵng hiện chật chội, ngột ngạt quá và không có cảnh quan. Chúng ta chỉ có thể phát triển lên chiều cao chứ không thể mở rộng ra được và mang tính chắp vá. Đặc biệt, bệnh nhân quá đông khiến BV bị quá tải. Bệnh nhân vào BV cảm giác tinh thần rất quan trọng. BV đâu phải chỉ để chữa bệnh. Vào nằm viện mà thấy thoải mái, tâm lý phấn chấn thì bệnh sẽ mau lành; còn nếu tù túng, ức chế, ngột ngạt thì bệnh chỉ thêm nặng”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh kiểm tra công tác thi công công trình Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng.

Theo Bí thư Thành ủy, để BV Đà Nẵng có cơ sở vật chất rộng rãi, thông thoáng và tránh tình trạng quá tải, các sở ngành liên quan cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể; ngành y tế phải chủ động đề xuất thành phố cho cơ chế để xã hội hóa cơ sở vật chất BV. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho rằng: “Y tế là một trong những lĩnh vực an sinh xã hội trong mục tiêu 4 an của thành phố. Lĩnh vực y tế là cấp bách, phải làm nhanh. Thủ tục mình rất chậm, từ khi có chủ trương cho đến khi khởi công cả năm trời cũng chưa xong...”.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, căn cơ lâu dài là thành phố phải quy hoạch lại mạng lưới y tế; tính đến việc hình thành bệnh viện vệ tinh tại các khu vực Tây Bắc, Đông Nam. Về lâu dài, BV Đà Nẵng chỉ còn một vài khoa chuyên sâu. “Hiện nay, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều có những BV đa khoa trực thuộc Sở Y tế. Vì vậy, chúng ta cần tận dụng và nâng cấp những cơ sở này lên thành BV vệ tinh để giãn bớt bệnh nhân. Ví dụ như BV đa khoa phía Tây Bắc Đà Nẵng, BV đa khoa phía Đông Nam Đà Nẵng. Chúng ta có thể nâng cấp BV Liên Chiểu, BV Ngũ Hành Sơn thành BV đa khoa vệ tinh. Nghe tên BV đa khoa Liên Chiểu, BV đa khoa Ngũ Hành Sơn có thể người ta không đến vì nghĩ tuyến dưới, nhưng là BV đa khoa Đà Nẵng khu vực Tây Bắc, BV đa khoa Đà Nẵng khu vực Đông Nam thì theo tâm lý người dân sẽ tìm đến thôi, vừa giảm tải bệnh viện, vừa hạn chế tình trạng kẹt xe tại các tuyến đường trung tâm thành phố...”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh gợi mở.

L.Hùng - T.Đầy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_163460_hinh-thanh-benh-vien-ve-tinh-de-giam-qua-tai.aspx