Hình thành nhiều nhóm nghiên cứu đạt trình độ quốc tế

(HNM) - PGS-TS Hoàng Dũng, Trưởng ban Khoa học công nghệ (KHCN) - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, trường đã hình thành được 7 nhóm nghiên cứu đạt trình độ quốc tế, thông qua việc công bố nhiều kết quả nghiên cứu đạt trình độ cao trong khu vực.

Theo đó, nhóm DSC đã chế tạo được những pin mặt trời đơn ổn định với hiệu suất chuyển đổi quang điện 7% (hiệu suất chuyển đổi của các phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới hiện khoảng 11%). Nhóm nghiên cứu về dầu sinh học đã hoàn thiện quy trình công nghệ của quá trình sản xuất dầu sinh học từ hạt cây jatropha từ khâu ép dầu đến sản phẩm cuối cùng. Nhóm nghiên cứu polymer chống cháy đang hợp tác rất tốt với các chuyên gia Hàn Quốc và đã công bố được 3 bằng sáng chế. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu về hóa lý môi trường đã chế tạo được các mẫu hấp thu thụ động là SO2, O3, NH3, NOx, axit hữu cơ... dùng trong phân tích ô nhiễm không khí, có tính năng tương đương các mẫu ngoại nhập nhưng với giá thành chỉ bằng 20%. Các nhóm nghiên cứu về bao bì tự hủy, vật liệu khung cơ kim cũng có nhiều nghiên cứu được công bố rộng rãi trên các tạp chí khoa học quốc tế. PGS Hoàng Dũng cho biết thêm: Nhóm có thể coi là xuất sắc nhất hiện nay là nhóm vật lý tính toán của GS-TS Võ Văn Hoàng với những nghiên cứu về cấu trúc và các tính chất vật lý của vật liệu lỏng, vật liệu vô định hình, bao gồm kim loại và hợp kim, các ôxít bán dẫn và vật liệu có kích thước nanô. 4 năm gần đây, nhóm này đã công bố 35 bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới của Mỹ, Anh, Hội Vật lý châu Âu...

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/giao_duc/317231/hinh-thanh-nhieu-nhom-nghien-cuu-dat-trinh-do-quoc-te.htm/