HLV Arsene Wenger không lùi bước trong cuộc khẩu chiến với Mourinho

HLV Arsene Wenger của Arsenal đêm qua khẳng định sẽ không lùi bước trong cuộc khẩu chiến với HLV Jose Mourinho bên phía Chelsea.

Vị chiến lược gia người Pháp đã may mắn thoát khỏi án phạt sau khi có hành vi xô đẩy với HLV Mourinho bên đường biên, cả hai đã có một cuộc tranh cãi khi Chelsea đánh bại Arsenal tại sân Stamford Bridge.

Những pha lập công của Eden Hazard và Diego Costa đã giúp Chelsea vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League với 5 điểm nhiều hơn đối thủ gần nhất và kéo dài chuỗi bất bại của HLV Mourinho trước Wenger lên 12 trận đấu.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Pháp khẳng định không hối tiếc về cuộc tranh luận với HLV Mourinho bên phía Chelsea và HLV Wenger cho rằng Gary Cahill xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trong tình huống phạm lỗi với Alexis Sanchez ở phút 20.

HLV Wenger nói: “Mọi người sẽ thấy nếu tôi thực sự cố gắng để đẩy. Tôi có hối tiếc…? Tôi muốn đi từ A đến B và nếu ai đó đối mặt với tôi trước khi đến B mà không có bất kỳ dấu hiệu của sự hoan nghênh. B là Sanchez, tôi muốn xem cậu ấy bị thương nặng như thế nào”.

“Jose đã nói gì với tôi? Thành thật mà nói, tôi không lắng nghe những gì ông nói”.

“Tôi tin rằng sẽ có người lên giọng dạy tôi những bài học đạo đức trong hai tuần tới và tôi có thể chấp nhận điều đó. Tôi đã làm việc đủ lâu để đánh giá tình hình đúng cách”.

HLV Wenger được cho rằng thoát án cấm chỉ đạo một trận cho hành vi của mình bởi trọng tài Martin Atkinson đã xử lý vấn đề này vào thời điểm đó, cảnh báo cả hai HLV về hành vi của họ.

Trong khi đó HLV Mourinho cáo buộc rằng HLV Wenger cố gắng để khiến Cahill bị đuổi khỏi sân, nhưng vị chiến lược gia người Bồ không để ý đến những tranh cãi và nói rằng: “Có hai khu kỹ thuật. Một cho tôi và một cho ông ấy… Wenger đã đi vào khu kỹ thuật của tôi và tôi không hài lòng với điều đó”.

“Wenger xứng đáng bị truất quyền chỉ đạo và tôi không thích điều đó. Đó là một trận đấu lớn. Đó là lý do tại sao nó làm trận đấu trở nên căng thẳng”.

“Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trong bóng đá, đôi khi mất cảm xúc, nhưng không phải lúc này. Thời gian này tôi chỉ trong khu kỹ thuật của mình và nó không phải là vấn đề của tôi”.

Thủ môn Thibaut Courtois của Chelsea đã buộc phải rời sân theo quy định mới của Premier League với các tình huống chấn thương đầu.

HLV Mourinho nói: “Tôi đã lo lắng khi cậu ấy được chuyển đến bệnh viện. Nhưng chúng tôi nghĩ nó không phải là một vấn đề đặc biệt. Không có gì phải lo lắng”.

Cựu đội trưởng của Arsenal, Cesc Fabregas người đã tham gia vào cả hai bàn thắng của Chelsea đã đối mặt với những chỉ trích của các fan hâm mộ Arsenal nhưng phát biểu sau trận đấu, tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi luôn dành sự tôn trọng rất lớn cho Arsenal. Họ đã cho tôi tất cả khi tôi còn trẻ. Nếu không có Arsenal, tôi sẽ không ở đây và cũng không thể giành những gì đã có. Tôi tôn trọng CĐV theo cách tính cực nhất”.

“Arsenal mãi luôn ở trong trái tim tôi. Nhưng đây là bóng đá, tôi đang ở trong 1 CLB tuyệt vời, với những đồng đội tuyệt vời và cả 1 HLV tuyệt vời nữa. Vì thế, tôi muốn giành tất cả. Tôi rất khao khát nên thực sự muốn làm những gì tốt nhất cho đội bóng này. Tôi hy vọng mình sẽ thành công trong tương lai”, tiền vệ người Tây Ban Nha nói.

Trung Kiên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201410/hlv-arsene-wenger-khong-lui-buoc-trong-cuoc-khau-chien-voi-mourinho-541669/