HLV Benitez: Liverpool phải thắng 3 trận cuối

Sau thất bại gây sốc trước Lyon ngay trên sân nhà, HLV Rafael Benitez thừa nhận rằng Liverpool cần phải giành chiến thắng ở 3 trận đấu còn lại của vòng bảng nếu không muốn bị loại sớm.

(TT&VH Online) - Vươn lên dẫn trước do công của Benayoun ngay trong hiệp 1 và tạo được thế trận nhỉnh hơn, nhưng cuối cùng Liverpool lại để Lyon lội ngược dòng thắng ngược 2-1 với bàn thắng quyết định của Delgado ở phút 90+1.Với trận thua này, Liverpool đã tụt xuống vị trí thứ 3 tại bảng F với vẻn vẹn 3 điểm sau 3 trận, kém hai đội dẫn đầu là Lyon và Fiorentina lần lượt 6 và 3 điểm. Ở lượt đấu tới, Liverpool sẽ tái ngộ Lyon sau đây nửa tháng trên đất Pháp, trước khi làm khách tại Budapest trước Debrecen và kết thúc vòng bảng với trận tiếp Fiorentina trên sân nhà. Và theo Benitez, đội bóng của ông buộc phải thắng cả 3 trận đấu còn lại để vượt qua vòng bảng. Liverpool của Gerrard đang khủng hoảng thực sự với 4 trận thua liên tiếp "Chúng tôi phải thắng cả 3 trận còn lại để vượt qua vòng bảng. Cách đây 2 năm, Liverpool cũng gặp phải tình huống tương tự và chúng tôi đã làm được. Vì thế, chúng tôi phải có niềm tin rằng chúng tôi có thể lặp lại chiến công đó", Benitez khẳng định. Nhận xét về trận thua trước Lyon, Benitez cho hay: "Đó là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi cũng tạo được một số cơ hội và nếu một trong số đó chuyển hóa thành bàn thắng thì có lẽ tình thế đã khác". Bước vào trận đấu với Lyon, Benitez đã gây ngạc nhiên khi điền tên Steven Gerrard vào đội hình xuất phát dù tiền vệ này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương và thực tế là thủ quân của Liverpool chỉ đá được 25 phút trước khi rời sân để nhường chỗ cho Aurelio. Tuy vậy, HLV Benitez lại khẳng định rằng việc đưa Gerrard vào sân không phải là một canh bạc. "Tôi không hề đánh bạc khi đưa Gerrard vào sân bởi anh ấy muốn thi đấu và đã tập luyện bình thường trong 2 ngày trước trận đấu. Các bác sỹ đều nói rằng anh ấy có thể ra sân và những gì xảy ra với Gerrard chỉ là do kém may mắn. Anh ấy cảm thấy có vấn đề ở háng và buộc phải rời sân", Benitez cho biết. Với trận thua trước Lyon, Liverpool đã thất bại 4 trận liên tiếp trên mọi mặt trận, một thành tích rất đáng thất vọng bởi lần gần nhất The Kop lập kỷ lục đáng buồn này cách đây đã 22 năm. Nếu để thua Man Utd trong trận "Super Sunday" vào cuối tuần tới trước Man Utd tại Premier League, cuộc khủng hoảng của Liverpool sẽ ngày càng thêm trầm trọng. MV (Tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20091021092543364t129/hlv-benitez-liverpool-phai-thang-3-tran-cuoi.htm