HLV Calisto hài lòng về cả U23 lẫn ĐTQG

Thầy “Tô” không chỉ hài lòng vì U23 Việt Nam đã chơi tốt trong trận đấu với Chunnam Dragons mà còn rất vui mừng khi nghe tin ĐTQG thắng Turkmenistan.

Dù thất bại 1-2 trước đội bóng Hàn Quốc nhưng HLV Calisto vẫn cảm thấy hài lòng với các học trò. Theo ông, tuy có một vài cầu thủ không thể hiện được đúng khả năng của mình do yếu tố tâm lý nhưng nhìn chung cả đội đã chơi rất tốt. “Tôi rất hài lòng với phong độ các cầu thủ. Không dễ để ghi được bàn thắng vào lưới một đội bóng mạnh như Chunnam Dragons. Hiệp 1, khi CLB Hàn Quốc chơi bóng nhỏ, họ đã không thể tạo được áp lực lên chúng ta dù ra sân với hai ngoại binh rất chất lượng. Phải đến hiệp 2, khi chuyển sang chơi bóng dài, bóng bổng, Chunnam Dragons mới tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi không mấy lo ngại chuyện này, bởi tôi tin rằng tại SEA Games không có đội bóng nào có thể hình tốt như CLB Hàn Quốc”, thầy "Tô" cho biết. Được hỏi về những người chơi tốt nhất bên phía U23 trong trận đấu này, HLV Calisto nêu ra hai cái tên Thanh Hưng và Long Giang: “Tôi không bất ngờ về bàn thắng của Hưng bởi trong trận đấu với Nam Định vừa qua, cậu ấy cũng có pha ghi bàn tương tự. Sau trận này, Hưng nói với tôi rằng cậu ấy muốn có nhiều hơn nữa những pha lập công tương tự. Tự tin như thế là rất tốt và tôi tin rằng Thanh Hưng sẽ còn tiến bộ”. “Về hàng thủ, dù tôi vẫn luôn nói rằng đánh giá chuyện phòng ngự là phải đánh giá cả một hệ thống nhưng quả thật hôm nay Long Giang đã chơi rất tốt. Hoàng Quãng cũng đá tốt hơn rất nhiều trong hiệp 2 khi có được sự tự tin cần thiết”. Ông Calisto cũng gửi lời khen ngợi đến thầy trò Lê Huỳnh Đức sau khi họ có chiến thắng ấn tượng 1-0 trước ĐKVĐ Turkmenistan trong trận ra quân tại Cúp bóng đá quốc tế TP HCM, đặc biệt là khi trong đội hình thiếu vắng hàng loạt những trụ cột như Công Vinh, Tài Em, Vũ Phong hay những cầu thủ ngoại nhập tịch. “Chúng ta có khoảng 15 cầu thủ hoàn toàn đủ khả năng chơi cho ĐTVN nhưng không thể góp mặt. Với lực lượng thiếu hụt như vậy mà thắng được Turkmenistan thì quả là rất đáng khen. Đây quả là điều đáng mừng cho bóng đá Việt Nam", HLV Calisto cho biết.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/HLV-Calisto-hai-long-ve-ca-U23-lan-DTQG/200910/64172.datviet