HLV Calisto hài lòng với cả 2 Đội tuyển

(VnMedia) - Tối qua (20/10), U-23 Việt Nam đã để thua 1-2 sau khi có bàn thắng mở tỉ số và một thế trận không thua kém nhiều trước Chunam, ĐTQG thắng trận trước Turkmenistan. HLV Calisto tỏ ra hài lòng với các học trò ở cả 2 ĐT.

HLV Park Hang Seo (Chunnam Dragons): Ở hiệp 1, ĐT U-23 phải chịu một số áp lực và chưa tìm ra hướng đi, lối chơi thích hợp. Sang đến hiệp 2, cả U23 Việt Nam và Chunnam đều đã tìm ra cách chơi phù hợp hơn, Hiện tại, Chunam Dragons đang xếp thứ 5 tại giải K-League và đang phấn đấu để có vị trí cao hơn nên một số cầu thủ mệt mỏi và không đạt được phong độ cao nhất. HLV Park Hang Seo ấn tượng với lối chơi của U-23VN Ở hiệp 2, đội bóng của tôi thay hết ngoại binh bởi tôi muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Theo tôi, cả 2 đội đã có một trận đấu tốt. Tôi ấn tượng về 2 cầu thủ số 7 (Trọng Hoàng) và số 9 (Đình Tùng) của ĐT Việt Nam. Có thể, tôi sẽ bàn với CLB Chunnam để đưa 2 cầu thủ này sang chơi bóng tại K-League. HLV Calisto (ĐT U-23 Việt Nam): Chúng ta đã có một trận đầu tốt, có những thời điểm thi đấu tốt. ĐT U-23 đã có bàn thắng mở tỉ số trước một đối thủ mạnh, dù đây mới chỉ là trận đấu chính thức đầu tiên. Chúng tôi có thể tiến bộ nhiều hơn. 90 phút của trận đấu với Chunnam là rất tốt đối với chúng tôi. Khi đối thủ không đá bóng dài, ĐT U-23 đã kiểm soát tốt trận đấu. Khi đối thủ đá bóng dài và bổng, ĐT U-23 đã liên tục gặp vấn đề, bởi họ có thể hình tốt hơn chúng ta. Nhưng vấn đề này sẽ không phải là lớn với ĐT ở SEA Games, bởi các đội bóng Đông Nam Á vốn không to cao. Ông "Tô" hài lòng với màn trình diễn của cả 2 ĐT. Về bàn thắng mở tỉ số, Thanh Hưng không phải lần đầu tiên ghi những bàn thắng kiểu như vậy, và cậu ấy luôn nỗ lực để có những bàn thắng như thế. Khi tiền đạo không ghi bàn thì việc một tiền vệ có bàn thắng là rất tốt cho ĐT. Ở hàng phòng ngự, Long Giang đã có một trận đấu rất tốt,dù cậu ấy đã không có phong độ tốt khi được triệu tập vào ĐT. Hoàng Quảng đá hiệp 2 tốt hơn hiệp 1, các cầu thủ rất tiến bộ về mặt tâm lí. Phòng ngự là cả một hệ thống chứ không chỉ một người, và ở hiệp 1 thì đội khác đã không có nhiều cơ hội. Tôi hài lòng với tất cả các cầu thủ, dù một số cầu thủ chơi tốt và một số đã không chơi đúng khả năng mà mình đã thể hiện trong các buổi tập. Tôi còn rất nhiều việc phải làm từ nay cho đến SEA Games. Quang Anh (Tin và Ảnh)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=177467