HLV Calisto lo vì U23 chưa nhuyễn chiến thuật

- Khẳng định không “lăn tăn” nhiều về kết quả, nhưng HLV Calisto nói thẳng ông không hài lòng vì màn trình diễn yếu kém của nhiều học trò. Ông nhấn mạnh: “Họ thể hiện tốt hơn nhiều trong lúc tập luyện. Trận thua Chunnam tối nay, là do nhiều cầu thủ đã không thực hiện tốt ý đồ chiến thuật của tôi”.

Mở màn chiến dịch chuẩn bị SEA Games 25 bằng một thất bại với ông có phải là điều tồi tệ? Tất nhiên là tôi không vui. Có điều, tôi cũng nói với các học trò của mình rằng không nên bi kịch hóa mọi chuyện. Chunnam Dragons là một CLB mạnh của Hàn Quốc. Họ từng giành ngôi Á quân tại AFC Cup và tối nay, đội hình thi đấu cũng là đội hình gồm những cầu thủ tốt nhất của họ. Chunnam ở đẳng cấp cao hơn. Nhưng điều đó, cũng không có nghĩa là đội tuyển U23 đã chơi tốt? Nhìn tổng thể, tôi nghĩ nên chấp nhận kết quả trận đấu này như một điều bình thường. Có điều, tôi không hài lòng về màn trình diễn của một số tuyển thủ. Họ thể hiện tốt hơn nhiều khi tập luyện song không thể chuyển điều đó vào thực tiễn trận đấu. Dường như, tâm lý thi đấu không thật tốt đã khiến họ đánh mất sự tự tin. Nhiều cầu thủ chạy trên sân nhưng đã không còn nhớ được những gì tôi đã truyền đạt cho họ. Phải, trận thua này là do nhiều cầu thủ đã không thực hiện tốt ý đồ chiến thuật của HLV trưởng đề ra. Có điểm sáng nào khiến ông hài lòng trong trận đấu này? Chúng ta đã kiểm soát tốt trận đấu cho đến khi Chunam Dragons liên tục dồn ép bằng lối chơi bóng bổng về cuối trận. Thể hình của họ cao to hơn, nên các hậu vệ của U23 Việt Nam đã gặp khó khăn rất lớn. Dù sao, tôi vẫn thấy an ủi khi chúng ta ghi được bàn thắng và tạo ra nhiều cơ hội dựa trên khả năng phối hợp rất tốt. Chống bóng bổng là vấn đề của U23 Việt Nam. Liệu điều này có làm ảnh hưởng đến cơ hội tại SEA Games 25? Còn hơn một tháng nữa và chúng tôi sẽ phải làm việc cật lực để khắc phục. Nhưng tại SEA Games 25, các đối thủ không có thể hình cao to như Chunnam Dragons, nên tôi cho rằng áp lực bóng bổng với hàng phòng ngự của chúng ta sẽ không quá lớn. SEA Games 25, bởi vậy, là một câu chuyện khác và cơ hội vẫn đang chia đều cho chúng ta cũng như các đối thủ cạnh tranh. Ông sẽ chỉ được mang 22 cầu thủ đến SEA Games 25. Phải chăng, 6 cầu thủ bị loại khỏi danh sách đăng kí trận đấu này đã hết cơ hội? Chưa có gì chắc chắn. Tôi đang có trong tay 33 cầu thủ và dĩ nhiên, không thể sử dụng cùng lúc tất cả. Nhiều cầu thủ không được đăng kí trận này, nhưng cơ hội đi SEA Games của họ thậm chí còn lớn hơn. Đơn giản là trình độ của họ đã được kiểm chứng. Dù sao, tôi cũng sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách sau khi Cup bóng đá TP.HCM kết thúc. Xin cảm ơn ông! Thành Long (Thực hiện)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2046/200910/HLV-Calisto-lo-vi-U23-chua-nhuyen-chien-thuat-1725605/