HLV Calisto: "U-23 VN có thể chơi tốt hơn..."

- Bày tỏ sự hài lòng với các cầu thủ nói chung nhưng sau trận đấu chính thức đầu tiên, thua ngược Chunnam Dragons 1-2, HLV Calisto khẳng định, U-23 VN còn nhiều việc phải làm khi tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 25.

>> U-23 VN thua ngược trước Chunnam Dragons Thầy Tô mở đầu buổi họp báo sau đồng nghiệp Park Hang Seo với một tâm trạng khá tự tin cho dù U-23 VN thua trận. "Chúng ta đang có thời điểm tốt và đã ghi được bàn thắng vào lưới một đội bóng mạnh như Chunnam Dragons. Đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên của U-23 VN trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 25 và đội còn có thể chơi tốt hơn nữa". "Đây là trận đấu rất tốt cho U-23 VN. Khi Chunnam chơi bóng ngắn thì tốt cho chúng tôi hơn là khi họ chuyển sang đá bóng dài bởi khi ấy, U-23 VN gặp một số vấn đề. Tuy nhiên, tôi nghĩ, những vấn đề đó của U-23 VN sẽ không lặp lại ở SEA Games 25 vì cầu thủ Đông Nam Á nói chung không cao to bằng các cầu thủ Hàn Quốc". Lối chơi của U-23 VN có nhiều nét tích cực Ảnh: V.S.I HLV Calisto tiếp tục nhận xét của mình về các học trò: "Nhìn chung tôi hài lòng với các cầu thủ của mình. Có những người đã chơi tốt, cũng có người chơi không được đúng với phong độ như họ đã từng thể hiện trong các buổi tập. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm cho SEA Games". Với từng cá nhân cụ thể, ông thầy người Bồ cũng đưa ra đánh giá khách quan. Tuy vậy, HLV Calisto cũng dành lời khen ngợi với Thanh Hưng, người ghi bàn thắng mở tỷ số và đặc biệt là trung vệ Long Giang: "Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Hưng ghi những bàn thắng kiểu như vậy. Trong trận giao hữu ở Nam Định, Hưng đã từng ghi một bàn thắng tương tự và cậu ấy nói với tôi rằng còn muốn ghi nhiều bàn như thế. Hơn nữa, hôm nay, U-23 VN chơi với một tiền đạo và nhiệm vụ ghi bàn còn thuộc về các tiền vệ. Về Long Giang, khi đến với đội tuyển không đạt phong độ tốt nhưng hôm nay cậu ấy đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và tôi mừng vì điều đó. Hoàng Quãng, đá hiệp 2 tốt hơn hiệp 1, có thể là do những thay đổi, sự ổn định về mặt tâm lý". Nhưng thầy Tô cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm với đội Ảnh: V.S.I Mặc dù U-23 VN để thủng lưới hai bàn nhưng HLV Calisto không hề chê trách các cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự. Bằng chứng là ngoài sự khen ngợi đối với Long Giang, Hoàng Quãng, HLV Calisto còn nói: "Phòng ngự không phải chỉ là nhiệm vụ của từng người mà cả một hệ thống. Và như các bạn thấy đấy, trong hiệp 1, Chunnam Dragons đá với đội hình có cả tuyển thủ QG Hàn Quốc và ngoại binh mà có xuyên thủng được hàng phòng ngự của U-23 VN đâu". Bên cạnh công việc của đội U-23, HLV Calisto còn hướng sự quan tâm của mình vào TP.HCM, nơi ĐTQG mở màn Cup bóng đá TP.HCM bằng chiến thắng 1-0 trước Turkmenistan. Ông nói: "Xin chúc mừng Huỳnh Đức, Văn Sỹ... và các cầu thủ ĐTQG, họ đã giải quyết được những khó khăn và giành chiến thắng trong trận đầu tiên. Thời điểm này không dễ dàng chút nào với tôi vì phải cùng một lúc làm việc với cả hai đội tuyển". HLV Park Hang Seo (Chunnam Dragons) ấn tượng với Trọng Hoàng& Đình Tùng "Nhiều cầu thủ Chunnam mệt mỏi vì phải thi đấu liên tục và việc tôi thay thế các vị trí ngoại binh là muốn tạo cơ hội cho những cầu thủ mới thi đấu cọ xát. Trong hiệp 1 có vẻ như U-23 VN bị áp lực và chưa tìm ra được lối chơi hợp lý nhưng sang hiệp 2 họ đã chơi tự tin hơn còn chúng tôi cũng có sự lựa chọn lối chơi đúng cho mình. Tôi ấn tượng với hai cầu thủ số 7 (Trọng Hoàng) và số 9 (Đình Tùng) bên phía U-23 VN, họ đủ sức thi đấu tại K-League. Chí Lâm (ghi)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/doituyenvn/200910/HLV-Calisto-U23-VN-co-the-choi-tot-hon-874605/