HLV Cần Thơ: 'Cầu thủ HAGL non, không biết chơi tiểu xảo'

HLV Vũ Quang Bảo cho rằng việc các cầu thủ XSKT Cần Thơ dùng tiểu xảo trong thi đấu là điều bình thường, đặc biệt khi điều đó giúp họ đánh bại HAGL 2-1 chiều 3/7.

Trung vệ Chí Công của Cần Thơ dùng nhiều tiểu xảo trong trận đấu. Bản thân anh bị trọng tài Hoàng Anh Tuấn rút thẻ vàng sau pha va chạm với thủ môn Văn Tiến cuối hiệp 1.

Đội bóng bầu Đức vươn lên dẫn trước đầu hiệp 1 do công của Văn Thanh. Nhưng sau đó, đội chủ nhà đã ngược dòng thành công thắng 2-1 nhờ hai bàn thắng của Quang Tình (penalty) và Nguyễn Hải Anh. Trong hiệp 2, cầu thủ XSKT Cần Thơ đã sử dụng nhiều tiểu xảo như nằm sân, ăn vạ… nhưng họ không bị thổi phạt.

Trong khi đó trung vệ Thân Thắng Toàn của đội khách bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ đỏ gián tiếp cuối trận. “Cầu thủ đội Cần Thơ đã dùng nhiều tiểu xảo, điều này đã ảnh hưởng đến chuyên môn trận đấu. Nhưng cách xử lý của trọng tài không tốt. Tôi không phân tích về chuyên môn nhưng họ có những quyết định lỗi 12 không hợp lý”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết sau trận đấu.

Trước ý kiến này, người đồng nghiệp Vũ Quang Bảo đáp trả: “Cầu thủ đá bóng bây giờ đương nhiên phải có tiểu xảo, cái quan trọng nhất là dùng như thế nào. Tiểu xảo mà không giành chiến thắng cũng chẳng để làm gì. Tiếc là HAGL không có tiểu xảo, vì các cháu non. Chắc là anh Tuấn có khát vọng muốn được chơi tiểu xảo như Cần Thơ”.

Trong bối cảnh vắng nhiều trụ cột, đội bóng phố núi đã thi đấu tốt trong hiệp 1, nhưng sự hạn chế về kinh nghiệm đã khiến họ đánh mất lợi thế: “Trận này một kết quả hòa là hợp lý, đội tôi có cơ hội nhưng không giải quyết được. Còn trung vệ thiếu kinh nghiệm nên không kèm được Oseni. Chính cậu ấy là người đã mang về chiến thắng cho đội bóng bằng sự tinh quái, lối chơi đầy tốc độ và sức mạnh”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chiến lược gia của HAGL thừa nhận không biết ở vòng đấu tới gặp Hải Phòng trên sân nhà, những cầu thủ trụ cột của họ như Bùi Văn Long, Dương Văn Pho, Lê Đức Lương có kịp bình phục hay không. Bên cạnh đó, ngoại binh Junior vẫn chưa thật sự chơi ăn ý với các đồng đội. Thử thách dành cho cựu vương V.League là rất lớn khi họ đã thua 9 trận từ đầu mùa.

Với Cần Thơ, đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của họ. Tuy nhiên, ông Bảo “khằm” vẫn cảnh báo các học trò: “Chúng tôi có 3 điểm, nhưng các cầu thủ đã chơi hời hợt ở đầu hiệp 1. Mơ ước của chúng tôi là thắng liên tiếp 13 trận chứ không phải con số 2 như hiện giờ”. Vòng tới, họ sẽ làm khách trên sân của đội cuối bảng Đồng Tháp.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-can-tho-cau-thu-hagl-non-khong-biet-choi-tieu-xao-post662813.html